1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

(Dân trí) - Hôm nay và sáng mai (16/8), mưa giảm nhưng sẽ tăng mạnh trở lại từ đêm 16/8 do hoạt động của vùng áp thấp đang hướng về Vịnh Bắc Bộ, sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão.


Chùm ảnh đường đi và vị trí của vùng áp thấp (ảnh: NCHMF).

Chùm ảnh đường đi và vị trí của vùng áp thấp (ảnh: NCHMF).

Sáng nay (15/8), trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương – cho biết, từ ngày 9-14/8 ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã có mưa to với lượng mưa từ 150-250mm, riêng Mộc Châu 250mm, Trùng Khánh 305mm, Vĩnh Phúc 260mm, Sơn Tây 250mm. Đã xuất hiện lũ BĐ 1-2 cho các sông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Hôm nay và sáng mai (16/8), mưa giảm nhưng sẽ tăng mạnh trở lại từ đêm 16/8 do hoạt động của vùng áp thấp đang hướng về Vịnh Bắc Bộ, sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão.

Phía Nam Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ngoài ra, lúc 9h45 sáng nay (15/8), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông tin: Hồi 7h sáng nay (15/8), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 116.0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây về phía vịnh Bắc Bộ. Từ ngày 16/8, vùng biển vịnh Bắc Bộ có mưa giông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa giông, gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Dương