Vừa được đặc xá đã “ngựa quen đường cũ”

(Dân trí) - Sáng ngày 8/12, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Quốc (SN 1988, trú Tân Đức Tây, Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, hiện ở lô 19KB Dã Tượng, Nha Trang) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Vừa được đặc xá đã “ngựa quen đường cũ” - 1
Bị cáo Nguyễn Xuân Quốc trước vành móng ngựa.

Năm 2008, Quốc bị TAND TP Nha Trang xử phạt 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản vừa được đặc xá tha tù trước thời hạn chưa được bao lâu đã tái phạm nghề “đạo chích”.

Rạng sáng 2/10/2010, Quốc đi đến tiệm cầm đồ của anh Bùi Hữu Phương ở 60 đường 2-4 Nha Trang trèo lên mái nhà, dùng kiềm gỡ mái tôn, đạp la phông xuống bên trong nhà, dùng búa và đồ nghề trong tiệm phá hai ổ khóa cửa rồi đi đến tủ đựng giấy tờ lấy hai giấy đăng ký xe máy, một điện thoại di động và một chiếc xe máy (tổng trị giá là 27.420.000 đồng).

Sau đó, Quốc chạy xe vào Cam Ranh đến tiệm mua bán xe của anh Huỳnh Minh Hùng ở tổ dân phố Hòa Do 5A để bán xe thì bị Công an TP Nha Trang bắt giữ.

Trịnh Anh