Vừa bật lửa đốt pháo thì bị đoàn công tác Bộ Công an “bắt”

(Dân trí) - Một thanh niên ở Hải Dương đã bị đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an bắt quả tang đang bật lửa đốt pháo ngay trước cửa nhà trong đêm Giao thừa vừa qua.

Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) vừa có báo cáo tổng hợp về công tác quản lý, sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi 2015.

Xác pháo nổ ở tỉnh Hải Dương được C64 ghi lại.
Xác pháo nổ ở tỉnh Hải Dương được C64 ghi lại.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Vũ Minh Hùng - Trưởng phòng Hướng dẫn quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công trợ hỗ trợ và pháo (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) - khẳng định, tình trạng đốt pháo nổ dịp Tết Nguyên đán 2015 giảm hẳn so với năm trước. Một số địa phương để xảy ra tình trạng đốt pháo nhiều trong năm trước như Hưng Yên, Hải Dương thì năm nay đã giảm hẳn.

Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ Tết, công an các địa phương đã phát hiện, bắt, xử lý 253 vụ, 287 trường hợp liên quan đến pháo, thu 794,4 kg pháo, 1.187 quả pháo các loại, 146 cây pháo, 922 viên pháo và 14 hộp pháo (so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2014 đã giảm 28 vụ, 47 đối tượng). Trong đó, phát hiện 117 vụ đốt pháo nổ trái phép với 123 đối tượng, thu giữ trên 34,5 kg pháo, 490 quả, 99 viên. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 71 vụ, 83 đối tượng, nộp kho bạc nhà nước 495,45 triệu đồng.

Tuy nhiên, đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết tại một số địa bàn ở khu vực nông thôn, biên giới vẫn còn xảy ra tình trạng đốt pháo nhỏ lẻ. Điển hình như vụ việc đốt pháo xảy ra tại phường Hà An, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh). Trong vụ việc này UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đình chỉ điều hành công việc đối với Chủ tịch UBND phường Hà An và Trưởng Công an phường Hà An để thực hiện kiểm điểm trách nhiệm; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Đại tá Vũ Minh Hùng cho biết năm nay C64 đã thành lập 2 đoàn công tác, bí mật thị sát tình hình đốt pháo nổ trong đêm Giao thừa tại một số địa phương.

Vào lúc 23 giờ 55 phút đêm Giao thừa Tết Nguyên đán, đoàn công tác do Đại tá Vũ Minh Hùng dẫn đầu trực tiếp đi kiểm tra thực tế trên địa bàn huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã phát hiện Bùi Quý S. (SN 1987) đang thực hiện hành vi châm lửa đốt bánh pháo ngay trước nhà trên đường Nguyễn Chế Nghĩa (thị trấn Gia Lộc).


Cán bộ đoàn công tác ghi lại hình ảnh thanh niên tên S. đốt bánh pháo ngay trước cửa nhà, bị đoàn công tác bắt quả tang.

“Khi đoàn công tác vừa di chuyển qua đó thì phát hiện thanh niên này bật lửa đốt bánh pháo dài khoảng 2 mét. Chúng tôi đã xuống xe tạm giữ ngay đối tượng và sau đó bàn giao cho Công an huyện Gia Lộc xử lý. Thanh niên này xin đoàn công tác và bảo là mới xin được hai bánh pháo của một người bạn để đốt trong đêm Giao thừa lấy hên” - Đại tá Hùng cho biết.

Theo đại diện C64, do Bùi Quý S. đốt pháo nổ trước cửa nhà mình nên có thể sẽ bị công an địa phương xử phạt vi phạm hành chính.

Được biết sắp tới Bộ Công an sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý, sử dụng pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán 2015.

Trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Mùi, bạn có thấy hiện tượng đốt pháo tại địa phương của mình không?
Không
  

Thế Kha