Bình Định:

Vụ xe tuần tra CSGT bị tông lật ngửa: Tài xế xe đầu kéo thiếu quan sát

(Dân trí) - Chiều 24/6, hai cán bộ chiến sĩ CSGT của Đội CSGT - trật tự Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa tỉnh này.

Người bị thương nặng nhất là nữ Trung tá Hồ Thị Thanh H., Đội phó Đội CSGT - trật tự Công an TP Quy Nhơn.

Vụ xe tuần tra CSGT bị tông lật ngửa: Tài xế xe đầu kéo thiếu quan sát - 1
Xe tuần tra lực lượng CSGT Công an TP Quy Nhơn bị tông lật ngửa, 2 chiến sĩ bị thương.

Trung tá H. bị thương ở vùng đầu, mặt, cổ. Bác sĩ đã tiến hành khâu vết thương trên vùng mặt. Tuy nhiên, hiện vùng đầu và cổ của nữ CSGT này vẫn còn đau nên bác sĩ đang theo dõi, đồng thời cho chụp phim kiểm tra.

“Sự việc xảy ra quá nhanh, giờ nghĩ lại tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Vùng đầu của tôi hiện vẫn còn đau nên nằm viện vài hôm để bác sĩ theo dõi kiểm tra, điều trị”, Trung tá H., chia sẻ.

Riêng nam chiến sĩ CSGT khác tên Nguyễn Văn M., bị thương phần mềm, đến nay cơ bản sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, khoảng 9h ngày 23/6, tại đường phía Tây tỉnh (thuộc khu phố 4, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải đầu kéo, kéo theo sơ mi rơ-moóc do Nguyễn Ngọc T., (44 tuổi, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) điều khiển theo hướng công viên Long Vân về Phước Mỹ.

Thời điểm này, ô tô tuần tra của đội CSGT trật tự - Công an TP Quy Nhơn chạy cùng chiều phía trước.

Cả 2 xe lưu thông trên đường thì bất ngờ xe tải đầu kéo chuyển hướng, gây xung đột với ô tô tuần tra.

Hậu quả, Trung tá H., bị thương vùng đầu; nam CSGT khác bị xây xát nhẹ, 2 xe hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới tai nạn do tài xế xe tải đầu kéo thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Doãn Công