Vụ xe tải tông người đi viếng liệt sĩ: Nạn nhân đều là cán bộ địa phương

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định, 8 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều nay, 21/1, trên quốc lộ 5, đoạn thuộc địa phận xã Kim Lương (Kim Thành - Hải Dương) đều là cán bộ xã Kim Lương và đoàn thể địa phương.

Danh sách sơ bộ 8 nạn nhân tử vong gồm: 

1, Trần Văn Đoan - Trưởng Công an xã  

2, Trần Văn Đường (anh trai ông Đoan) - Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã

3, Lương Xuân Sinh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã

4, Phạm Văn Thuấn

5, Hứa Bình Dương - Chủ tịch Hội Khuyến học xã

6, Hứa Như Doanh

7, Lê Hồng Tư - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã

8, Lê Văn Tường (SN 1948, qua đời tại bệnh viện) - Phó Chủ tịch MTTQ xã.

Các nạn nhân đang được cấp cứu:

1, Nguyễn Văn Tiến (1966)

2, Hứa Văn Thảo (1959)

3, Nguyễn Thị Yến (1972)

4, Hứa Văn Dương (1952)

5, Nguyễn Thị Dần (1948)

6, Nguyễn Văn Nhã (1961)

7, Cao Thế Hoàng (1988)

Vụ xe tải tông người đi viếng liệt sĩ: Nạn nhân đều là cán bộ địa phương - 1
Hiện trường vụ tai nạn.

 

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 14h chiều nay, 21/1, tại km76+400 trên quốc lộ 5, đoạn qua xã Kim Lương (Kim Thành - Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương, một nạn nhân bị thương đã tử vong sau đó.

Về diễn biến vụ việc, ông ông Vũ Ngọc Uông - Chủ tịch UBND xã Kim Lương thông tin: Thời điểm xảy ra tai nạn đoàn cán bộ xã Kim Lương và đoàn thể địa phương vừa thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ xong và đi ngược chiều ở làn trong cùng trên quốc lộ 5 để lên cầu vượt trở về UBND xã Kim Lương thì bị xe tải đâm trúng.

Theo ông Lương, đến 18h cùng ngày, số nạn nhân tử vong là 8 người. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Dương