Vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng: Nữ tài xế khai đạp nhầm chân ga!

(Dân trí) - Bước đầu, tại cơ quan công an, nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái khai rằng, khi đi đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thấy có một số phương tiện phía trước xe nên bà định đạp chân phanh, nhưng do đi giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga...

Vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng: Nữ tài xế khai đạp nhầm chân ga! - 1

Nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái khai đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga

Chiều 20/11, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay, bước đầu tại cơ quan công an, nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại Hà Nội - người lái xe ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85) đã khai nhận nguyên nhân gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong.

Theo đó, khi bà Thái điều khiển xe đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thấy có một số phương tiện phía trước xe nên bà định đạp chân phanh, nhưng do đi giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân phanh thành chân ga khiến chiếc ô tô Mercedes tăng tốc, phi thẳng vào dòng phương tiện phía trước, cuốn 3 xe máy, 1 xe đạp vào gầm.

Lời khai của bà Thái khá trùng khớp với những gì nhân chứng có mặt ở hiện trường kể lại về việc chiếc Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 đột ngột tăng tốc, phi vào những phương tiện phía trước. 

Theo cơ quan công an, kết quả kiểm tra nồng độ cồn nhanh với bà Thái cho thấy bà Thái không vi phạm.

Hiện, cơ quan công an đã làm rõ được chiếc xe ô tô BKS 30G-007.85 do bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971; trú tại Hà Nội) điều khiển tông phải các xe: Xe máy do anh Trần Văn Thới (SN 1991, trú tại Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định) điều khiển, sau xe chở Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, trú tại TX Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); xe máy do anh Phạm Văn Út (SN 1991, trú tại Thanh Mai, Thanh Oai, TP Hà Nội) điều khiển; 1 xe máy không rõ BKS, chưa rõ người điều khiển và 1 xe đạp chưa rõ người điều khiển tại hiện trường..

Vụ xe Mercedes gây tai nạn kinh hoàng: Nữ tài xế khai đạp nhầm chân ga! - 2

Vụ tai nạn khiến 1 nữ nạn nhân tử vong, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính (Ảnh: Trần Thanh).

Vụ tai nạn đã khiến 1 nạn nhân nữ chết tại chỗ. Anh Phạm Văn Út bị bỏng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện bỏng Quốc gia. Chị Phạm Thị Hồng Nhung bị chấn thương cột sống, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y. Cả 5 phương tiện cháy toàn bộ.

Cũng trao đổi với phóng viên Dân trí tối cùng ngày (20/11), lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết, hiện đơn vị này vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an quận Cầu Giấy lấy lời khai nữ tài xế điều khiển chiếc Mercedes GLC 250 gây tai nạn liên hoàn.

"Vào thời điểm làm việc với nữ tài xế Vũ Thị Hồng Thái, bà này vẫn trong tình trạng hoảng loạn khiến cho việc lấy lời khai gặp khó khăn... Hiện chúng tôi cũng chưa xác định được danh tính của nữ nạn nhân đã tử vong", - vị lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy thông tin.

Trước đó, như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 7h20 sáng nay 20/11 giữa 1 xe ô tô với 2 xe máy và 1 xe đạp điện. Chiếc xe ô tô, 2 chiếc xe máy cùng 1 chiếc xe đạp nằm ngay phía trước đầu ô tô đều bốc cháy sau va chạm.

Lực lượng PCCC đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. 

Trần Thanh