1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ xe khách tông rào chắn đường sắt: Tài xế cúi xuống với điện thoại

(Dân trí) - Liên quan đến vụ xe khách lao vào rào chắn đường sắt khi đoàn tàu đang tới, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo Ban ATGT và cơ quan chức năng huyện Hà Trung khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và có biện pháp xử lý.

Theo báo cáo của Công an huyện Hà Trung, vào khoảng 12h30 ngày 19/8, xe ô tô khách mang BKS 36B - 022.97 do lái xe Lê Văn Phi (SN 1974), trú tại phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Cần chắn đường sắt xuyên thủng kính xe khách, nhiều hành khách hốt hoảng
Cần chắn đường sắt xuyên thủng kính xe khách, nhiều hành khách hốt hoảng

Khi đến Km 301, quốc lộ 1A, thuộc địa phận thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, là khu vực ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 217A, có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua, điện thoại của anh Phi đổ chuông nên tài xế này đã cúi xuống lấy điện thoại để nghe.

Đúng lúc đó, phía trước có chiếc xe ô tô khách đi chậm lại vì giao thông ùn ứ. Do không kịp quan sát và bất ngờ nên anh Phi đã đánh lái sang bên phải hướng về phía quốc lộ 217A để tránh. Đúng lúc này, cần chắn tàu tại cung chắn Km 151+590 (Cung chắn Đò Lèn) đang hạ xuống.

Vì vậy, xe ô tô khách BKS 36B - 022.97 do anh Phi điều khiển đã đâm vào làm gãy cần chắn. Rất may, các nhân viên gác chắn đã nhanh chóng ra tín hiệu cho đoàn tàu dừng lại. Sau khi xảy ra tai nạn, anh Phi đã cho lùi xe lại về phía quốc lộ 1A và đỗ xe sát mép đường bên phải.

Hiện, Công an huyện Hà Trung đang tiến hành thụ lý, giải quyết vụ việc theo quy trình và sẽ có báo cáo về vụ tai nạn nêu trên.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban ATGT huyện Hà Trung chỉ đạo các bộ phận, đơn vị chức năng phối hợp với ngành đường sắt và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, báo cáo kết quả về Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa trước ngày 30/8/2018.

Trần Lê