1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ xe khách tông 7 xe máy: Bé gái 16 tháng tuổi tử vong

(Dân trí) - Được người xưng là tài xế chiếc xe khách gây tai nạn đưa đi cấp cứu, song do chấn thương quá nặng, bé Nguyễn Vi Quỳnh, 16 tháng tuổi, nạn nhân trong vụ xe khách tông 7 xe gắn máy, đã không qua được cơn nguy kịch. Bệnh nhi tử vong lúc 17h15 tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

 

img-4563-1441787728299

Thông tin từ bác sĩ Đinh Tấn Phương, Phó trưởng khoa Cấp cứu, bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay, lúc 7h45 ngày 9/9 khoa tiếp nhận trường hợp của bé Nguyễn Vi Quỳnh, 16 tháng tuổi, nạn nhân trong vụ xe khách tông 7 xe gắn máy. Người đàn ông đưa cháu đến bệnh viện xưng là tài xế của chiếc xe khách gây tai nạn sau đó đã đến công an trình diện.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ thăm khám và xác định, bé đã hôn mê sâu, tím tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử 2 mắt giãn. Qua kiểm tra hình hảnh X-quang ghi nhận, vùng xương sọ ở đỉnh đầu của bệnh nhi bị vỡ, gãy, tổn thương não nghiêm trọng. Các bác sĩ đã hội chẩn tìm phương án cứu chữa.

Tuy nhiên, do tri giác của bệnh nhân không phục hồi, huyết động học bất ổn, cháu liên tục bị ngưng tim nên các bác sĩ không thể can thiệp phẫu thuật. Dù được truyền 500ml máu, sử dụng thuốc vận mạch liên tục, nhưng sau hơn 10 lần ngưng tim bệnh nhi đã tử vong vào lúc 17h15 ngày 9/9. Gia đình đã đến làm thủ tục nhận thi thể của bé về lo hậu sự.

Thông tin từ người nhà cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, cháu đang được bố mẹ chở đến gửi ở nhà trẻ. Tai nạn xảy ra khiến mẹ của bé là chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (20 tuổi) bị gãy khung xương chậu, chấn thương sọ não hiện đang được chăm sóc điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy. Bố của bé là anh Bùi Thanh Thảo (29 tuổi) bị chấn thương nhẹ ở gối, sau khi thăm khám tại Chợ Rẫy đã được xuất viện.

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com