Lào Cai:

Vụ xe khách lao xuống vực làm 14 người chết: Tài xế lĩnh 10 năm tù

(Dân trí) - Lái xe Nguyễn Hữu Thọ của hãng xe Sao Việt thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát (tỉnh Lào Cai) bị Tòa án nhân dân huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) - nơi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc tối ngày 1/9/2014 làm 14 người chết, 32 người bị thương - tuyên phạt 10 năm tù giam.

Tại thị trấn Bát Xát, từ ngày 26 - 28/1/2016, Tòa án nhân dân huyện Bát Xát mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" đối với bị can Nguyễn Hữu Thọ, sinh năm 1972, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ - nhân viên lái xe khách mang biển kiểm soát 29B - 085.82 của hãng xe Sao Việt, thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát, đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên trên đường từ thị trấn Sa Pa đi Hà Nội.

 


Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc đêm 1/9/2014.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc đêm 1/9/2014.

 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bát Xát công bố tại phiên tòa xét xử, khoảng 18 giờ ngày 1/9/2014, xe khách mang biển kiểm soát 29B-085.82 thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Thành Phát, do lái xe Nguyễn Hữu Thọ điều khiển và phụ xe là Trần Quyết Thắng, sinh năm 1990, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Xe xuất phát từ bến xe thị trấn huyện Sa Pa theo Quốc lộ 4D xuống thành phố Lào Cai để đi Hà Nội.

Trên xe có chở 48 người, trong đó có 45 hành khách, lái xe Nguyễn Hữu Thọ, phụ xe Trần Quyết Thắng và một người đi nhờ là Nguyễn Ngọc Tân, sinh năm 1996, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Khoảng 18 giờ 38 phút, khi đến Km 122 + 800 Quốc lộ 4D, thuộc địa phận thôn Ky Công Hồ, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, do không chú ý quan sát, lái xe Nguyễn Hữu Thọ đã cho xe đi lấn sang làn đường của xe đi ngược chiều. Đúng lúc đó gặp xe ô tô con mang biển kiểm soát 16N-5620 do anh Đặng Văn Long, sinh năm 1969, trú tại xã Trường Thành, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng điều khiển theo hướng ngược chiều.

Chiếc xe khách đã đâm mạnh vào xe ô tô conlàm cho chiếc xe này bị đâm vào vách đá phía ta luy dương quốc lộ 4D. Anh Đặng Văn Long và chị Nguyễn Thị Thu Thủy cùng ngồi trên xe con bị thương nhẹ.

Chiếc xe khách Sao Việt tiếp tục đâm đổ hàng rào hộ lan bằng sắt của quốc lộ 4D và lao xuống ta luy âm sâu hàng chục mét nằm cạnh suối sâu có nhiều đá rồi dừng lại cách vị trí vết rách trên hàng rào hộ lan là 113 mét.

Hậu quả của vụ tai nạn đã làm 14 hành khách trên xe khách Sao Việt tử vong, 32 người bị thương, trong đó có cả lái xe Nguyễn Hữu Thọ.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã trực tiếp tới hiện trường ngay trong đêm xảy ra vụ tai nạn để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt lái xe Nguyễn Hữu Thọ 10 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 3 Điều 202 Bộ luật Hình sự. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Thành Phát thực hiện trách nhiệm dân sự trong vụ tai nạn trên theo đúng quy định của pháp luật.

Phạm Ngọc Triển