Bình Định:

Vụ xe khách "đánh võng": Phạt tài xế 7-8 triệu đồng

(Dân trí) - Với hành vi điều khiển xe khách lạng lách, đánh võng, chặn đầu xe phía sau, tài xế Cường bị xử phạt hành chính 7-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2-4 tháng, đồng thời bị tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Liên quan đến sự việc tài xế xe khách lạng lách, đánh võng, chặn đầu xe chạy phía sau xảy ra trên QL 1A, chiều 23/9, Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Bình Định, đã mời tài xế Trần Văn Cường (ngụ thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) - tài xế điều khiển xe ô tô khách BKS 77B - 003.24 của nhà xe Dư Oanh, ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, lên làm việc.

Chiều 23/9, Trạm CSGT Tuy Phước đã mời lái xe và nhà xe Dư Oanh về trụ sở làm việc
Chiều 23/9, Trạm CSGT Tuy Phước đã mời lái xe và nhà xe Dư Oanh về trụ sở làm việc

Theo Trung tá Đoàn Văn Sỹ - Trưởng Trạm CSGT Tuy Phước, hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường của tài xế Trần Văn Cường đã vi phạm nghiêm trọng Luật An toàn Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm đến tính mạng cho người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường và hành khách ngồi trên xe.

“Với lỗi vi phạm trên, Trạm đã lập biên bản xử phạt hành chính. Theo đó, anh Cường sẽ bị xử phạt ở mức 7 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng; tạm giữ phương tiện 7 ngày”, Trung tá Sỹ nói.

Trong khi đó, tại buổi làm việc, tài xế Cường nói: “Tôi không lạng lách, đánh võng mà chỉ điều khiển xe chạy quẹo qua quẹo lại để nhường đường cho phương tiện khác phía sau đi lên và giữ xe Loan Trà lại thôi”.

Xe khách nhà xe Dư Oanh đánh võng chặn đầu xe trên QL 1A đoạn qua tỉnh Bình Định
Xe khách nhà xe Dư Oanh "đánh võng" chặn đầu xe trên QL 1A đoạn qua tỉnh Bình Định

Về phía chủ nhà xe Dư Oanh, ông Trần Phú Nhân, thừa nhận việc tài xế Cường lái xe lạng lách như vậy là sai. Tuy nhiên, ông Nhân giải thích xảy ra vụ việc trên là do tài xế Cường bức xúc nhà xe Loan Trà ăn chặn khách với nhà xe Dư Oanh nhiều tháng nay.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 19/9, do tranh giành khách, nhóm người nhà xe Dư Oanh gây gổ, đánh nhau với nhà xe Loan Trà. Sau đó, khi rời bến xe Bồng Sơn đi khoảng 30 km đến huyện Phù Mỹ, tài xế Trần Văn Cường liên tục đánh võng, chặn đầu, tiếp tục gây hấn, dằn mặt nhà xe Loan Trà trên QL 1 khiến nhiều người ngồi trên cả 2 xe la hét hoảng sợ.

Doãn Công