Hà Nội:

Vụ xe khách chở 42 người đâm vào vách núi: Do mất phanh?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn một xe khách chở 42 người đâm vào vách núi làm 1 người chết, nhiều người bị thương xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sáng 5/2, Công an huyện Sóc Sơn cho biết, theo lời khai của tài xế thì xe bị mất phanh nên người này phải cho xe đâm vào vách núi bên đường để hãm chiếc xe lại.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV cung cấp).
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CTV cung cấp).

Ngày 6/2, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Trưởng Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, tài xế điều khiển chiếc xe khách nói trên là anh Nguyễn Công Bằng (39 tuổi, ở xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Tài xế Bằng kể lại, khi xe đang xuống dốc thì bất ngờ bị mất phanh. Trước tình huống nguy hiểm, một bên là vực sâu, một bên là vách núi, anh Bằng đã buộc phải cho xe lao vào vách núi để hãm chiếc xe lại. Hậu quả, cú đâm mạnh vào vách núi đã khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng và nhiều người khác bị thương.

"Đó mới chỉ là nguyên nhân ban đầu theo lời khai của của tài xế, 1-2 ngày nữa chúng tôi giám định thiết bị an toàn của chiếc xe thì mới có nguyên nhân chính thức" - Thượng tá Đức nói.

Thượng tá Nguyễn Hữu Đức cũng đưa ra khuyến cáo, cung đường lên tượng đài Thánh Gióng khá nguy hiểm do đường quanh co, có vực sâu nên du khách di chuyển phải hết sức thận trọng.

Trước đó, khoảng 9h30 sáng 5/2, một xe khách loại 35 chỗ vừa rời tượng đài Thánh Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) xuống trung tâm huyện Sóc Sơn thì gặp nạn, chiếc xe lao vào vách núi bên đường. Thời điểm chiếc xe gặp nạn, trên xe có 42 người (bao gồm cả người lớn và trẻ em). Hậu quả, vụ tai nạn làm 1 người chết, 3 người bị thương nặng, nhiều người khác bị thương nhẹ. Các nạn nhân đều là người ngồi trên xe khách nói trên.

Nguyễn Dương