Quảng Nam:

Vụ xe đầu kéo đâm sập nhà dân: Tài xế có nồng độ cồn cao

(Dân trí) - Trưa 12/12, Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của tài xế Nguyễn Ngọc Toàn (42 tuổi, trú TP Kon Tum, Kon Tum) - tài xế xe container tông sập nhà người dân.

Theo kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy nồng độ cồn trong máu của tài xế Toàn là 105.06 mg/dl.

Vụ xe đầu kéo đâm sập nhà dân: Tài xế có nồng độ cồn cao - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc trên

Theo Thượng tá Lê Nho Tâm, kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của tài xế này cao, theo quy định pháp luật thì tài xế này sẽ bị xử phạt hành chính tối đa khung phạt khoảng 17 triệu đồng.

Thượng tá Lê Nho Tâm cho hay, qua làm việc với ban đầu thì tài xế cho biết do tránh người đi đường nên mới mất lái đâm vào nhà dân.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 1h ngày 11/12, tại Km1384 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua cầu Đắk Xa, xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), xe đầu kéo mang BKS 82C-018.05 kéo theo rơ-moóc 82R-00048 do tài xế Nguyễn Ngọc Toàn chạy hướng Quảng Nam đi Kon Tum.

Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xe đầu kéo mất lái lao thẳng vào nhà dân cách mặt đường 30m. Hậu quả căn nhà cấp 4 của ông Võ Bàng (trú thôn 5, xã Phước Đức) bị sập hoàn toàn, cả gia đình may mắn thoát chết.

Nhận được thông tin, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp Công an huyện Phước Sơn tham gia công tác cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Công Bính