Long An:

Vụ xe chở công nhân đè 2 người tử vong: Tài xế xe khách chạy sai làn đường

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra ban đầu, tài xế Phan Hòa Hội điều khiển xe khách chở công nhân đi không đúng phần đường quy định và gây tai nạn giao thông. Hiện tài xế Hội và một số công nhân bị thương nặng đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ xe chở công nhân đè 2 người tử vong: Tài xế xe khách chạy sai làn đường - 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 11 người bị thương.

Sáng 10/12, ông Phùng Văn On - Ủy viên Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An cho biết cơ quan điều tra đã có báo cáo ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ N2 khiến 2 người tử vong sáng 9/12. 

Theo báo cáo, khoảng 7h10 ngày 9/12, tài xế Phan Hòa Hội (SN 1974, ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) điều khiển ô tô khách chở khoảng 40 công nhân lưu thông trên quốc lộ N2 đến công ty làm việc. Khi đi đến đoạn đường ở ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa thì va chạm vào 2 xe mô tô (chở 4 người) đang lưu thông theo chiều ngược lại và bị lật.

Vụ tai nạn làm 2 người đang lưu thông trên 2 mô tô khác nhau tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Hùng (SN 1976) và Hồ Văn Chính (SN 1974) cùng ngụ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Vụ tai nạn còn làm một số người khác bị thương, trong đó tài xế điều khiển xe khách chở công nhân cũng bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Phan Hòa Hội điều khiển xe khách chở công nhân đi không đúng phần đường quy định và gây tai nạn giao thông.

Ngày 10/12, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho hay tại đây đã tiếp nhận 5 trường hợp là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên.

Vụ xe chở công nhân đè 2 người tử vong: Tài xế xe khách chạy sai làn đường - 2

Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 5 bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn

Bác sĩ Võ Hạnh, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, các nạn nhân đều trong tình trạng nặng, trong đó có 2 trường hợp phải phẫu thuật cấp cứu là Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2004) bị chấn thương đầu mặt, vết thương hở cánh tay phải gây tổn thương mạch máu. Các bác sĩ đã thực hiện mổ phẫu thuật chỉnh hình và phẫu thuật mạch máu. Ca tiếp theo phải phẫu thuật là bệnh nhân Trương Ngọc Hân (SN 2000) bị chấn thương đầu, vết thương phần mềm tay trái vết thương hở ở cẳng và cánh tay phải. Sau phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ đang theo dõi tình trạng tổn thương mạch máu cho bệnh nhân.

Các nạn nhân còn lại gồm tài xế Phan Hòa Hội (SN 1974) bị chấn thương đầu, cột sống cổ, cột sống thắt lưng. Bệnh nhân đã được nẹp cổ, nẹp lưng, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi diễn tiến sức khỏe. Bệnh nhân Phan Thị Mỹ Đào (SN 1995) bị chấn thương đầu, cổ, cánh tay phải. Bệnh nhân Trần Thị Mộng Hà (SN 1976) bị chấn thương đầu, cổ, thắt lưng

Xuân Hinh - Vân Sơn