Đắk Lắk:

Vụ xe chở 40 người gặp nạn: 4 người đang nguy kịch

(Dân trí) - Liên quan tới vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe khách và xe tải vào rạng sáng ngày 18/4 tại Đắk Lắk làm 2 người tử vong tại chỗ, 15 người khác nhập viện cấp cứu, thông tin từ bệnh viện cho biết có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Đầu xe khách không còn hình dạng

Đầu xe khách không còn hình dạng

Bác sĩ Trần Đức Dũng - Trưởng khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ - cho biết, vào khoảng 4h30 sáng nay có 15 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nói trên nhập viện, trong số đó có 4 người bị thương rất nặng, 3 người xin chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 1 người chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) và đã có 2 nạn nhân xin xuất viện vì vết thương nhẹ.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra lúc 3h45 sáng ngày 18/4 trên QL 14, đoạn qua thôn Ea Plây, xã Cư Né, huyện Krông Buk (Đắk Lắk). Xe khách Việt Tân Phát mang BKS 51B -150.53 đã đâm thẳng vào đuôi xe tải chở gạch mang BKS 47C - 018.17 đang đậu bên lề đường.

Gạch văng tung tóe trên đường

Gạch văng tung tóe trên đường

Người nhà nạn nhân đau đớn trước vụ tai nạn thảm khốc

Người nhà nạn nhân đau đớn trước vụ tai nạn thảm khốc

Hậu quả, khiến tài xế Nguyễn Văn Nguyên và phụ xe là Nguyễn Hữu Huy (SN 1973, ngụ tỉnh Kom Tum) tử vong tại chỗ; tài xế xe tải cùng hàng chục hành khách trên xe bị thương. Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, trước lúc xảy ra tai nạn, tài xế xe tải phát hiện xe bị hỏng lốp nên tấp xe vào lề đường kiểm tra. Tài xế xe khách thiếu quan sát đã tông thẳng vào đuôi xe tải.

Cú đâm mạnh làm cho phần đầu xe khách dính chặt vào đuôi xe tải chở gạch, không thể mang thi thể của 2 nạn nhân ra khỏi xe. Riêng các hành khách, lực lượng chức năng và người dân phải dùng búa để phá vỡ cửa kính đưa người ra khỏi xe đi cấp cứu.

Trong sáng cùng ngày, ông Trần Đức Dũng - Chủ tịch UBND huyện Krông Búk - đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo cứu hộ, đồng thời tiến hành thăm hỏi nạn nhân gặp nạn, hỗ trợ 2 nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng và 2 triệu đồng mỗi người bị thương.

Lãnh đạo huyện Krông Buk thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân gặp nạn.

Lãnh đạo huyện Krông Buk thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân gặp nạn.

Danh sách các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Buôn Hồ:

  1. Đỗ Thị Kim Mai (SN 1931, ngụ huyện Chư Păh, Gia Lai).
  2. Nguyễn Văn Tư (SN1955, ngụ huyện Chư Păh, Gia Lai).
  3. Võ Thị Thủy (SN 1994, ngụ TP. Plei Ku, Gia Lai).
  4. Phạm Trọng Việt (SN 1971, ngụ quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).
  5. Phạm Viết Công (1993, ngụ huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng).
  6. Nguyễn Văn Tuấn (1983, ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh).
  7. Võ Minh Thìn (SN 1988, ngụ huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).
  8. Đoàn Năng Dũng (SN 1978, ngụ TP. Plei Ku, Gia Lai).
  9. Võ Minh Vương (1963, ngụ TP. Plei Ku, Gia Lai).
  10. Nguyễn Hoàng Oanh (SN 1995, ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk)

Danh sách 4 người được chuyển viện:

  1. Lê Thị Thu Hương (SN 1956, ngụ TP. Plei Ku, Gia Lai).
  2. Nguyễn Thị Diệp (SN 1988, ngụ Đắk Nông).
  3. Lê Thị Ngọc Yến (SN 1984, ngụ TP. Plei Ku, Gia Lai).
  4. Hồ Nữ Khánh Toàn (SN 1992, ngụ huyện Đắk Đoa, Gia Lai).

Trương Nguyễn