1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ vợ Chủ tịch tỉnh đi Nga khảo sát thị trường: Sơ suất của văn phòng UBND tỉnh (!)

(Dân trí) - Liên quan đến vụ vợ Chủ tịch tỉnh Cà Mau có tên trong đoàn khảo sát thị trường tại Nga, chiều ngày 13/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau có thông tin chính thức về việc này.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, thực hiện Quyết định 130/QĐ-UBND ngày 24/1/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2018 và được sự đồng ý của Văn phòng Chính phủ đồng ý cho Chủ tịch UBND Nguyễn Tiến Hải làm Trưởng đoàn đi công tác tại Liên Bang Nga tham gia Hội chợ World Food Moscow, kết hợp khảo sát thị trường tại Nga từ 12/9 – 19/9.

“Do sơ suất của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau nên đã không tách rõ những doanh nghiệp muốn tham gia tìm hiểu thị trường và tham gia Hội chợ tại Liên Bang Nga (các doanh nghiệp đi theo kinh phí tự túc) nên đã đưa danh sách vào quyết định cử đoàn đi nước ngoài”, báo cáo nêu rõ.

Qua thông tin báo chí phản ảnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao rà soát lại và UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 7/9 cử Đoàn đi nước ngoài với thành phần chính thức gồm 4 cán bộ và đại diện 8 doanh nhân thuộc 4 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau được hỗ trợ theo quy định.

Ngoài thành phần chính thức theo Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 7/9 của UBND tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp khác tham gia (nếu có) đều tự túc về kinh phí.

Tại cuộc họp giao ban báo chí chiều ngày 13/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau có thông tin về vụ đoàn công tác của Chủ tịch tỉnh Cà Mau đi Nga.
Tại cuộc họp giao ban báo chí chiều ngày 13/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau có thông tin về vụ đoàn công tác của Chủ tịch tỉnh Cà Mau đi Nga.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định (ngày 9/8/2018) cử đoàn công tác đi tham dự Hội chợ World Food Moscow, kết hợp khảo sát thị trường ở Nga từ ngày 12 – 19/9/2018.

Trong đó, UBND tỉnh Cà Mau cử 4 cán bộ gồm: Ông Nguyễn Tiến Hải- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (Trưởng đoàn), ông Nguyễn Đức Thánh (Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau), Thượng tá Võ Văn Sử (Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Văn Khải (Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Cà Mau).

Ngoài 4 cán bộ nói trên, còn có 21 người là đại diện các doanh nghiệp thủy sản, xây dựng, thương mại dịch vụ, viễn thông tham gia; trong danh sách đi có cả vợ của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định mới cử Đoàn công tác chỉ còn 4 người (ông Hải, ông Thánh, ông Sử, Khải) và 8 người của các doanh nghiệp thủy sản (3 người thuộc Tập đoàn Minh Phú, 2 người thuộc Công ty Camimex, một người thuộc Công ty Camimex Group (tự đi) và 2 người thuộc Công ty chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau).

Trong danh sách mới không còn 12 người là đại diện các doanh nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, viễn thông trên địa bàn tỉnh Cà Mau và không có tên bà T.T.H. (vợ ông Nguyễn Tiến Hải- Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau).

Huỳnh Hải