Vụ vây nhà một phụ nữ để đòi nợ: Bị truy tố vẫn vay được... 150 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 13/9, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết, làm việc với công an, bà Phạm Thị Tuyết Hằng (SN 1987, ngụ tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - người bị nhiều người vây nhà đòi nợ hôm 11/9 - thừa nhận đã vay khoảng 150 tỷ đồng của hơn 10 người và hiện tại không có khả năng trả nợ.

Vụ vây nhà một phụ nữ để đòi nợ: Bị truy tố vẫn vay được... 150 tỷ đồng - 1

Làm việc với công an, bà Hằng khai nhận vay đến 150 tỷ đồng và không có khả năng chi trả

Như Dân trí đã đưa tin, hôm 11/9, nhiều người tìm đến nhà bà Hằng ở phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng để đòi nợ, ngăn không cho bà Hằng bỏ trốn sau khi một số người nhận tin nhắn thông báo “không có khả năng trả nợ” của bà Hằng. Lực lượng công an đã túc trực tại khu vực nhà bà Hằng để giữ trật tự; đồng thời thu thập thông tin từ những người có liên quan.

Vụ vây nhà một phụ nữ để đòi nợ: Bị truy tố vẫn vay được... 150 tỷ đồng - 2
Nhiều người đến vây nhà, đòi Hằng trả nợ hôm 11/9

Theo đó, làm việc với công an, bà Hằng khai nhận từ năm 2014 đến nay, bà Hằng đã vay khoảng 150 tỷ đồng của hơn 10 người để cho người khác vay lại, ăn chênh lệch lãi suất.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, từ năm 2003, vợ chồng bà Hằng từng mua nhà, đất có giá trị, mở phòng tập yoga và bà Hằng đứng ra làm HLV… Bà này còn từng làm kế toán cho một công ty ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Năm 2017, bà Hằng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng truy tố hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tháng 5/2019, Toà án nhân dân quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã thông báo áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 1/6/2019 đến khi kết thúc phiên toà sơ thẩm xét xử về hành vi này.

Được biết, theo thông tin từ những người liên quan, một trong những “chủ nợ” lớn nhất của bà Hằng là chị L. - người tự nhận là khá thân thiết và tin tưởng bà Hằng nên đã cho bà này vay 35 tỷ đồng.

Ban đầu, bà Hằng vay từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng nói để đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản… Bà Hằng trả lãi đúng hạn và thường rủ chị L. đi du lịch. Sau đó, bà Hằng liên tục hỏi vay tiền chị L. nhiều lần và hiện tại đã vay lên đến 35 tỷ đồng.

Theo chị L., tiền cho bà Hằng vay chị cũng mượn từ bạn bè, người thân.

Cách đây vài ngày, bà Hằng đã nhắn tin đến một số người thông báo không có khả năng trả nợ vì không liên lạc được với người mà bà Hằng cho vay tiền.

Tâm An