1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ văn bản đóng cửa chợ: Kiểm điểm Phòng Kinh tế TP Huế

(Dân trí) - Ngày 1/4, một lãnh đạo UBND TP Huế cho biết đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân tại Phòng Kinh tế liên quan thông tin TP Huế tạm dừng kinh doanh tại các chợ, siêu thị.

Như Dân trí thông tin, vào sáng 30/3, trên một số trang facebook và nhóm chat đã lan truyền hình ảnh công văn dự thảo của UBND TP Huế ngày 30/3 về việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh không cần thiết để phòng chống dịch Covid-19.

Vụ văn bản đóng cửa chợ: Kiểm điểm Phòng Kinh tế TP Huế - 1

"Công văn" chưa được kiểm chứng được lan truyền trên mạng sáng 30/3 khiến nhiều người dân hoang mang.

Ở “công văn dự thảo” có ghi tên Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh nhưng không có chữ ký và đóng dấu. Theo nội dung này thì tất cả các cở sở kinh doanh, sản xuất, gia công bao gồm các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Huế tạm thời đóng cửa kể từ ngày 30/3 cho đến khi có thông báo mới (trừ các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm, dược, xăng dầu, tạp hóa).

Việc này đã gây xôn xao dư luận, làm nhiều tiểu thương đang buôn bán tại các chợ ở TP Huế hoang mang.

Vào trưa cùng ngày 30/3, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã có công văn về việc thông tin trên không chính xác.

Ông Hạnh nhấn mạnh, UBND TP Huế khẳng định không chỉ đạo cho bất cứ cá nhân, đơn vị nào dự thảo công văn nói trên; đồng thời cho biết sẽ kiểm tra và xử lý trường hợp đưa tin không chính xác này.

Vụ văn bản đóng cửa chợ: Kiểm điểm Phòng Kinh tế TP Huế - 2

Phó Chủ tịch UBND TP Huế - Trương Đình Hạnh trong trưa cùng ngày đã phải ban hành công văn khẳng định không có chuyện này

Liên quan đến câu chuyện trên, chiều 31/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chị V.N.H.U. (SN 1994, trú phường Xuân Phú, TP Huế, nghề nghiệp buôn bán tự do) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Vụ văn bản đóng cửa chợ: Kiểm điểm Phòng Kinh tế TP Huế - 3

U. bị xử phạt vì đăng ảnh chụp "công văn dự thảo" có nội dung sai quy định.

Lý do, chị U. đã đăng trên facebook cá nhân ảnh chụp “công văn dự thảo” có nội dung sai lệch nói trên.

Dư luận cho rằng, việc xử phạt người loan tin sai sự thật là cần thiết, song bản chất vấn đề ai là người soạn thảo văn bản có đầy đủ quy chuẩn của một văn bản nhà nước, chỉ thiếu chữ ký và con dấu, mà lại bị “rò rỉ” ra ngoài? Trách nhiệm của người để rò rỉ thông tin nhà nước bị xử lý đến đâu?

Qua xác minh, người cung cấp văn bản ra ngoài là một chuyên viên lao động hợp đồng của Phòng Kinh tế TP Huế. Người này đã soạn văn bản với nội dung tham mưu có những điểm chưa sát với thực tế và chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt cũng như chưa được phép lưu hành, nhưng lại để rò rỉ văn bản ra ngoài khiến nhiều người lan truyền.

Hiện lãnh đạo TP UBND Huế đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân Phòng Kinh tế TP Huế do sự việc nói trên.

Đại Dương