1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nôi:

Vụ truy sát tại cầu Chương Dương do... chỗ bán mía

(Dân trí) - Nguyên nhân vụ truy sát dẫn tới chết người diễn ra vào chiều 30 tết tại cầu Chương Dương được làm rõ là xuất phát từ việc tranh nhau chỗ bán mía phục vụ du khách đi chùa.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 13h30 ngày 25/1 (tức 30 tết), tại khu vực dốc cầu Chương Dương, thuộc tổ 1, phường Bồ Đề, quận Long Biên đã diễn ra một cuộc truy sát kinh hoàng.
 
Nạn nhân là một người bán mía và vụ việc chỉ chấm dứt khi nạn nhân lĩnh trọn một nhát dao vào ngực, gục xuống giữa bãi máu.
 
Thông tin mới nhất từ cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong việc tranh chỗ ngồi bán mía nên Vũ Văn Dũng (SN 1976, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đã dùng dao nhọn đâm một nhát vào phía nách trái anh Ôn Quốc Hưng (SN 1970, ở tổ 1, Bồ Đề, Long Biên) làm rách phổi, thủng tim, gây mất máu cấp.
 
Anh Hưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn.
 
Công an quận Long Biên đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đến 16h cùng ngày đã bắt được Vũ Văn Dũng khi đối tượng đang trốn tại phố Châu Long, quận Ba Đình và thu hung khí gây án.

Công an quận Long Biên đã chuyển đối tượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH để tiếp tục xử lý.

Phúc Hưng