Nam Định:

Vụ thức ăn có dòi: Chỉ một suất có dòi?

(Dân trí) - Theo thông tin từ Phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định, Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam thừa nhận việc thức ăn có dòi, nhưng chỉ phát hiện ở duy nhất 1 suất ăn.

Liên quan đến vụ việc gần 2.000 công nhân thuộc Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam - Chi nhánh của công ty may Hong Kong YSS, trụ sở tại KCN Mỹ Trung, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc - bỏ bữa trưa ngày 19/4 để yêu cầu công ty làm rõ vụ việc thức ăn có dòi, phía Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định đã làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp và gặp một số công nhân của Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam để làm rõ.

Bữa ăn trưa của công nhân công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam ngày 18/4, công nhân phát hiện có dòi
Bữa ăn trưa của công nhân công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam ngày 18/4, công nhân phát hiện có dòi

Phía công ty thừa nhận việc có dòi trong thức ăn, tuy nhiên chỉ có một suất ăn của một công nhân trong toàn bộ trên 3.000 suất ăn của cả 2 ca ăn tại bếp là có tép rang và trong đĩa tép có dòi, chứ không phải nhiều công nhân ăn tép rang và thấy có dòi. Công nhân cũng không đình công mà công nhân chỉ bỏ bữa, sau đó đã ăn bánh mỳ và sữa thay cơm rồi vào làm việc bình thường.


Sau khi một công nhân phát hiện có dòi, các công nhân bức xúc đứng dậy bỏ về.

Sau khi một công nhân phát hiện có dòi, các công nhân bức xúc đứng dậy bỏ về.

Phía Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nam Định cho biết, ngày 19/4, Chi cục mới được thông báo vụ việc nên đã không lấy được khẩu phần thức ăn phát hiện có dòi. Đến trưa ngày 20/4, Chi cục đã đã tiến hành kiểm tra toàn diện, đồng thời lấy mẫu thức ăn.

Về phía Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tín Phát, đơn vị ký hợp đồng cung cấp bữa ăn trưa cho trên 3.000 công nhân của Công ty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam, sau khi phát hiện sự việc đã tiến hành rà soát quy trình, yêu cầu 19 nhân viên nhà bếp tường trình vụ việc.

Công ty Tín Phát cho rằng trong cả 3.000 suất ăn mà chỉ duy nhất có một suất có dòi bò ra là bất thường. Vì vậy công ty này cũng đã trình bày với cơ quan chức năng đề nghị làm sáng tỏ.

Đức Văn