Vụ thanh tra Xây dựng nhận hối lộ: Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng đang xem xét!

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng thông tin, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Bộ Xây dựng đã có báo cáo cụ thể về việc bổ nhiệm thành viên đoàn thanh tra bị bắt quả tang nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc và đang chờ cơ quan này kết luận cụ thể về các vấn đề…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng là người chủ trì cuộc họp báo thường kỳ Bộ Xây dựng chiều 30/9. Tại cuộc họp báo, rất nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra liên quan đến vụ nhiều cán bộ Thanh tra của Bộ bị bắt quả tang nhận hối lộ trong quá trình thực hiện cuộc thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra hồi tháng 6.

Vụ thanh tra Xây dựng nhận hối lộ: Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng đang xem xét! - 1
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng (giữa) chủ trì cuộc họp báo.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng xác nhận việc Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN  yêu cầu Bộ Xây dựng về vụ việc trước 30/6/2019 và Bộ đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này. Cụ thể, Bộ đã báo cáo về tất cả các nội dung như diễn biến vụ việc, rà soát về vấn đề bổ nhiệm cán bộ tham gia đoàn thanh tra…. Theo Thứ trưởng Hùng, việc công bố cụ thể các nội dung này cần chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền thế nào thì sẽ công bố như vậy.

Bà Kim Anh không được bổ nhiệm trực tiếp Phó Phòng phòng chống tham nhũng

Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cập nhật thông tin vụ Thanh tra Bộ nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc

Cũng trao đổi về vấn đề này, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Lê Văn Lãng bày tỏ, đoàn Thanh tra của Bộ đã được xác định có sai phạm khi thực hiện cuộc thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc hồi tháng 6 nhưng việc xác định tội danh gì, cơ quan công an địa phương cũng chưa thông tin, công bố chính thức với phía Bộ.

Về việc có 2 chị em bà Kim Anh (Trưởng Đoàn thanh tra bị bắt quả tang khi nhận tiền) cùng tham gia trong đoàn, ông Lãng khẳng định, việc này pháp luật không cấm.

Về vấn đề xem xét, xử lý cán bộ liên quan trong vụ việc, Phó Chánh Thanh tra Lê Văn Lãng cho biết, Thanh tra Bộ mới đang xử lý kỷ luật những người cơ quan điều tra đã có sai phạm. Cơ quan điều tra yêu cầu đình chỉ sinh hoạt đảng với một số cán bộ trong đoàn thanh tra tại Vĩnh Tường để thực hiện theo luật tố tụng. Đây là việc đình chỉ chức vụ để xủ lý theo đúng quy định.

“Thanh tra Bộ thực hiện theo đúng cơ quan điều tra, phía cơ quan điều tra yêu cầu thế nào thì chúng tôi thực hiện như vậy. Còn để xem xét kỷ luật tổ chức cá nhân, hiện UB kiểm tra trung ương đang xem xét. Về trách nhiệm của tập thể khi để xảy ra vụ việc, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng sẽ công bố chính thức sau” – ông Lãng nói.

Vụ thanh tra Xây dựng nhận hối lộ: Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng đang xem xét! - 2
Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Lê Văn Lãng

Về quy trình bổ nhiệm bà Kim Anh, theo Phó Chánh Thanh tra Bộ xây dựng, bà này không phải được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ mà trước đó đã được bổ nhiệm chính thức là Phó Trưởng phòng tiếp dân và xử lý đơn thư.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng thông tin: “Sau khi thực hiện luật phòng chống tham nhũng và luân chuyển cán bộ, Thanh tra Bộ thực hiện việc luân chuyển cán bộ, trong đó, bà Kim Anh đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt luân chuyển từ phòng tiếp dân sang phòng phòng chống tham nhũng. Việc luân chuyển cán bộ như vậy là bình thường, có thể hiểu là chuyển ngang chứ không phải bà Kim Anh được bổ nhiệm mới làm Phó phòng phòng chống tham nhũng”.

Và bà Kim Anh bị bắt quả tang sai phạm trong lần thứ 2 dẫn đoàn đi thanh tra (tại huyện Vĩnh Tường), đoàn trước đó là đoàn thanh tra tại thành phố Vĩnh Yên (cũng thuộc tỉnh Vĩnh Phúc). Bà Kim Anh cũng đủ điều kiện tiêu chuẩn làm Trưởng đoàn Thanh tra, theo quy định của pháp luật, khi đã là thanh tra viên chính.

P.Thảo