Hải Phòng:

Vụ thảm nhựa đường giữa trời mưa: Bóc lên làm lại

(Dân trí) - Liên quan đến việc nhà thầu là Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã rải thảm nhựa đường khi trời đang mưa, mới đây đơn vị này đã phải bóc lên làm lại. Lý do là có nhiều mẫu xét nghiệm cho thấy độ kết dính yếu tại vị trí đã thảm nhựa trước đó.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đàm Xuân Bình, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực các công trình giao thông Hải Phòng, cho biết, đơn vị vừa yêu cầu nhà thầu là Công ty xây dựng Bạch Đằng cào bóc toàn bộ khối lượng thảm nhựa đã rải trước đó vào lúc trời mưa.

Trước đó sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo Dân trí, lãnh đạo Sở Giao thông Hải Phòng đã giao cho Ban quản lý dự án khu vực các công trình giao thông Hải Phòng xem xét, nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm.

Vụ thảm nhựa đường giữa trời mưa: Bóc lên làm lại - 1

Mặt đường sau 1 ngày được thảm nhựa.

Đến nay, Sở GTVT Hải Phòng đã cho khoan lấy mẫu đi xét nghiệm tại vị trí mặt đường được thảm nhựa vào thời điểm có mưa. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều mẫu nhựa có độ kết dính yếu, không đảm chất lượng. Với kết quả xét nghiệm này, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng đã bị yêu cầu phải cào bóc toàn bộ phần nhựa đã rải chưa đúng kĩ thuật để thảm lại. Toàn bộ khối lượng nhựa đã thảm có chiều dài hơn 25m, chiều rộng hơn 4 mét đã phải cào bóc lên hoàn toàn.

Như Dân trí đã phản ánh, vào lúc 14h ngày 13/3, tại điểm thi công cuối của dự án mở rộng tuyến đường trục qua khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc quận Hải An, TP Hải Phòng đã xảy ra việc rải thảm nhựa trong mưa. Theo ghi nhận của PV, vào thời điểm trên, hàng chục công nhân được huy động mặc áo mưa ra dàn thảm nhựa đường. Do đang mưa nên có tình trạng nổi nước lấp xấp trong khi nhựa đường vẫn được rải xuống.


Việc nhà thầu mạo hiểm rải thảm nhựa đường giữa trời mưa đã làm chất lượng công trình bị ảnh hưởng.

Việc nhà thầu mạo hiểm rải thảm nhựa đường giữa trời mưa đã làm chất lượng công trình bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên việc này được ban lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng cho rằng không có gì đáng ngại, khi trải nhựa các công nhân đã dùng giẻ làm khô mặt đường nên sẽ không ảnh hưởng đến kĩ thuật.

Tuyến đường nói trên là đường huyết mạch của vận tải cảng biển Hải Phòng. Việc sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này rất khó khăn và sẽ làm đảo lộn điều tiết giao thông nội đô.

Thu Hằng