Vụ thai phụ “đẻ rơi” khi gặp tai nạn: Cả 3 mẹ con tử vong

(Dân trí) - Lãnh đạo UBNB phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe máy chở 3 người (gồm: một phụ nữ mang bầu tháng thứ 8, bé gái khoảng 5 tuổi, người đàn ông cầm lái) đã khiến người phụ nữ, thai nhi và bé gái 5 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Trưa 31/5, trao đổi với báo chí, ông Vũ Đức Ngọc – Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND phường Phúc Diễn cho biết, ông được công an phường này báo cáo lại là vụ tai nạn trên đã khiến 3 người tử vong (gồm một phụ nữ, một thai nhi và bé gái khoảng 5 tuổi).

Về diễn biến vụ việc, như đã đưa tin, khoảng 7h20 sáng nay, người đàn ông điều khiển xe máy phía sau chở một phụ nữ mang bầu khoảng tháng thứ 8 và bé gái chừng 5 tuổi (sau này xác định là cùng một gia đình) đang lưu thông trên đường Vũ Quý Huân (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hướng ra QL32 thì bất ngờ bị xe ô tô tải lùi trúng, cuốn cả người và xe vào gầm.

Theo một số nhân chứng, thời điểm đó, họ đã nhìn thấy thai nhi chui ra một phần từ bụng người phụ nữ trên và vẫn có dấu hiệu còn thở, bé gái nằm bất động, người đàn ông cầm lái bị mắc kẹt trong gầm xe.

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên cả 3 mẹ con đều không qua khỏi.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc.

Nguyễn Dương