Vụ tàu chìm làm 9 người mất tích: Có thể do chở quá tải

(Dân trí) - Nguyên nhân dẫn đến vụ chìm tàu có thể do tàu chở vượt quá tải trọng quy định. Được biết, tải trọng của tàu chở không quá 18 người nhưng con tàu bị chìm mang số hiệu H29-BP đã chở đến 30 người.

Theo tìm hiểu của Dân trí, con tàu H29-BP vừa gặp nạn do anh Phạm Duy Phúc làm tài công, Nguyễn Văn Dương là thợ máy. Tàu H29-BP từng bị sự cố kỹ thuật và được Công ty Cổ phần công nghệ Việt - Séc (đơn vị đóng ca nô) sửa chữa vào đầu tháng 7 vừa qua. Tải trọng của tàu chỉ có thể chở đến 18 người nhưng thời diểm xảy ra tai nạn, tàu chở vượt quá tải trọng quy định.
 

Khi con tàu bị chìm, do đêm tối nên công việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Hiện những nạn nhân may mắn được cứu sống đang được chăm sóc y tế tích cực tại bệnh viện. Cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn túc trực tại hiện trường (ảnh Đình Thảo)
Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn túc trực tại hiện trường (ảnh Đình Thảo)
Một trong những nguyên nhân dẫn đến chìm tàu có thể do chở quá tải trọng quy định (Ảnh: Đình Thảo)
Một trong những nguyên nhân dẫn đến chìm tàu có thể do chở quá tải trọng quy định (Ảnh: Đình Thảo)

Danh sách 9 nạn nhân đang mất tích:
 

1. Nguyễn Thị Kiêm Hoàng - SN 1993 - quê Tiền Giang

 

2. Nông Thị Phin - SN 1979 - Bắc Kạn

 

3. Cao Hoàng Phương Khanh - SN 1980 - Tiền Giang

 

4. Hoàng Trung Biên - SN 1985 - Thái Bình

 

5. Nguyễn Bá Đức - SN 1983 - Thanh Hóa

 

6. Đào Mạnh Cường - SN 1985 - Thái Bình

 

7. Trần Hữu Hiệp - SN 1988 - Thanh Hóa

 

8. Hà Tiến Sơn - SN 1988 - Phú Thọ

 

9. Phạm Duy Phúc - SN 1958 - Quảng Bình

Công Quang