Khánh Hòa:

Vụ tàu cá bị tàu “lạ” tấn công: Có nên hỗ trợ ngư dân trang bị máy ghi hình?

(Dân trí) - Việc tàu cá của ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… liên tiếp bị tàu “lạ” tấn công, cướp tài sản trên vùng biển của Việt Nam đang đặt ra câu hỏi: Có nên hỗ trợ ngư dân máy ghi hình, ghi âm khi ra biển đánh bắt?

Vụ tàu cá bị tàu “lạ” tấn công: Có nên hỗ trợ ngư dân trang bị máy ghi hình?
Tàu cá KH 90746-TS của ông Phan Quang (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vừa mới bị tàu “lạ” cướp tài sản ở ngư trường Hoàng Sa.

Ngư dân “giơ 2 tay” ủng hộ!

Ngay sau khi Dân trí đăng tải bài viết “Vụ tàu cá bị tàu “lạ” tấn công: 8 ngư dân bị cướp tài sản như thế nào?” đã có nhiều ý kiến cho rằng nên trang bị cho ngư dân máy ghi hình để làm bằng chứng tố cáo với cơ quan chức năng. Ghi nhận ý kiến này, ngày 11/3, PV Dân trí đã trở lại phường Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và có cuộc trao đổi với ông Phan Quang, chủ tàu cá KH 90746-TS vừa mới bị tàu “lạ” cướp tài sản ở ngư trường Hoàng Sa.

Ông Quang cho biết, cùng ngày ông đã làm đơn và trình báo vụ việc nói trên lên 2 đơn vị khác là Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa và Hội nghề cá tỉnh này. Khi được đề cập đến vấn đề trang bị máy ghi âm, ghi hình trên tàu cá nhằm đề phòng trường hợp bị tàu “lạ” tấn công, ông Quang tỏ ra rất tán thành và nói: “Ngư trường đánh bắt của ngư dân chúng tôi chủ yếu là ở Hoàng Sa, vì vậy thường xuyên phải gặp tàu của họ. Chúng tôi ra khơi đánh bắt vừa để mưu sinh vừa để giữ vững chủ quyền biển đảo, do vậy nếu được Nhà nước hỗ trợ trang bị cho máy ghi hình trên tàu, theo tôi nghĩ là rất tốt”.

Vụ tàu cá bị tàu “lạ” tấn công: Có nên hỗ trợ ngư dân trang bị máy ghi hình?
Ngày 11/3, khi được đề cập đến vấn đề trang bị máy ghi hình trên tàu cá nhằm đề phòng trường hợp bị tàu “lạ” tấn công, ông Quang tỏ ra rất tán thành.

Đồng quan điểm với ông Quang, anh Lê Hữu Toàn, thuyền trưởng tàu cá KH 90746-TS, nhìn nhận: “Tui nghĩ việc Nhà nước hỗ trợ ngư dân trang bị máy ghi hình là cần thiết nhằm đề phòng bị tàu của họ tấn công, tụi tui có cái làm bằng chứng mà báo cáo với chính quyền”.

Một ngư dân khác, ông Phan Thành Kim (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa), thuyền trưởng tàu cá KH 96661-TS thường xuyên đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, cho biết: “Nếu được Nhà nước hỗ trợ trang bị như vậy thì chúng tôi cũng yên tâm hơn khi ra khơi đánh bắt. Ngư dân hành nghề câu cá nhám chúng tôi quanh năm chủ yếu đánh bắt ở Hoàng Sa, nhưng cứ ra đây thì bị họ xua đuổi, cướp ngư cụ. Chúng tôi lo rằng nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ mất ngư trường”.

Vụ tàu cá bị tàu “lạ” tấn công: Có nên hỗ trợ ngư dân trang bị máy ghi hình?
 Ông Phan Thành Kim (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa), thuyền trưởng tàu cá KH 96661-TS lo ngại nếu tình trạng này kéo dài sẽ mất ngư trường.

Ngành chức năng nói gì?

Nhận diện tàu “lạ” khống chế ngư dân

Theo anh Lê Hữu Toàn, thuyền trưởng tàu cá KH 90746-TS, chiếc tàu “lạ” có đặc điểm là tàu sắt có công suất lớn, dài khoảng 60 đến 70m, màu trắng sữa, mang số hiệu 46105. Trên tàu này có trang bị các nòng súng (như nòng súng đại bác) ở phía mũi, đuôi và trên cabin. 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Tấn Đang, Chủ tịch UBND phường Ninh Thủy cho biết đây là trường hợp tàu cá đầu tiên trên địa bàn phường bị tàu “lạ” tấn công, cướp ngư cụ ở Hoàng Sa. Sau khi nắm thông tin, UBND phường đã hướng dẫn cho chủ tàu cá KH90746-TS làm đơn trình báo lên đồn biên phòng Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa) và Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa.

Theo Chủ tịch UBND phường Ninh Thủy, nếu hỗ trợ ngư dân trang bị thêm máy ghi hình khi đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa thì cần phải xem xét đúng đối tượng, đúng ngư trường, chứ không phải bất cứ tàu cá nào cũng trang bị.

Ông Nguyễn Văn Đẩu, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chi cục đã nắm được vụ việc và đang báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa để có phương án hỗ trợ ngư dân. Liên quan đến việc có nên hỗ trợ ngư dân trang bị máy ghi hình, ông Nguyễn Văn Đẩu cho biết các ngành chức năng đã từng tính đến phương án này song vấn đề là cần phải cân đối ngân sách Nhà nước như thế nào và phải tính đến hiệu quả của nó.

Ông Đẩu nói: “Chúng tôi đều mong muốn như thế, nhưng cái đó còn tùy thuộc vào Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính và chắc chắn phải trình Chính phủ. Tuy nhiên, một khi tàu cá của ngư dân đã bị khống chế thì bị thu không còn một cái gì trên tàu. Trường hợp tàu cá ông Quang, chúng tôi đi kiểm tra thì lấy gần như toàn bộ ngư cụ bị thu hết”.

Liên quan đến vụ việc này, ông Võ Thiên Lăng, Phó Chủ tịch TW Hội nghề cá Việt Nam, Chủ tịch Hội nghề cá Khánh Hòa cho biết Văn phòng của Hội đã có văn bản chính thức báo cáo cho TW Hội về vụ việc.

Viết Hảo