Vụ tài xế taxi bị “choảng” gạch: Sẽ xem xét khởi tố vụ án

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tài xế taxi Mai Linh bị lái xe Mercedes “choảng” gạch vào đầu hôm 10/5/2018 tại địa bàn phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội), Thượng tá Nguyễn Văn Lân – Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, cơ quan công an đang chờ tài xế taxi Mai Linh ra viện để đưa đi giám định thương tích, từ đó mới xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Tài xế taxi bị đánh vì “ý kiến” về cách đỗ xe? (Clip: Facebook)

Hình ảnh Nguyễn Vũ Thái (khoanh đỏ) cầm gạch tấn công anh Đinh Văn Điềm.
Hình ảnh Nguyễn Vũ Thái (khoanh đỏ) cầm gạch tấn công anh Đinh Văn Điềm.

Chiều 24/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Lân – Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện anh Đinh Văn Điềm – tài xế taxi Mai Linh vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Cơ quan công an sẽ chờ khi nào anh Điềm ra viện mới đưa đi giám định thương tích, từ đó mới xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Về thông tin trước đó anh Điềm được cán bộ công an đọc cho viết vào đơn bãi nại khi đến làm việc với Công an phường Cầu Diễn, Thượng tá Nguyễn Văn Lân cho rằng, việc này là không đúng sự thật. Ngày 18/5, lãnh đạo Công an phường Cầu Diễn cũng khẳng định với phóng viên Dân trí không có chuyện đọc cho anh Điềm viết vào đơn bãi nại.

Cũng trong chiều ngày 24/5, Luật sư Hoàng Văn Hướng – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày 18/5/2018, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác nhận cho Luật sư Hướng đủ điều kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Đinh Văn Điềm.

Anh Đinh Văn Điềm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
Anh Đinh Văn Điềm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Về diễn biến sự việc, như đã đưa tin, khoảng 17h35 ngày 10/5, anh Đinh Văn Điềm (SN 1981, ở Nghĩa Hưng – Nam Định) điều khiển xe taxi Mai Linh đến khu vực số nhà 65 đường Lưu Hữu Phước (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm – Hà Nội) để đón khách.

Do đường nhỏ cộng thêm có xe ô tô hiệu Mercedes do Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm – Hà Nội) dừng đỗ phía trước bên đường ngược chiều nên anh Điềm đã bấm còi xin đường, nhưng Thái không nhường. Hai bên đã có lời qua tiếng lại, sau đó Thái cầm gạch tấn công anh Điềm khiến anh Điềm bị chảy máu ở vùng đầu.

Nguyễn Dương