1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ tai nạn thảm khốc: Nạn nhân thứ 10 tử vong

(Dân trí) - Sau nhiều ngày được tích cực điều trị, nhưng do bị chấn thương sọ não và đa chấn thương nên nạn nhân Nguyễn Đình Kháng đã tử vong vào tối ngày 26/1.

Sáng ngày 27/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vương Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa - xác nhận, thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh ngày 24/1, tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân tử vong lúc 22h ngày 26/1 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là ông Nguyễn Đình Kháng (49 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Nạn nhân Kháng bị chấn thương sọ não, đa chấn thương, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Hiện có 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã có mặt chia sẻ động viên và tiếp tục hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng đã bố trí xe đưa nạn nhân về quê an táng.

Duy Tuyên