Vụ tai nạn thảm khốc: Nạn nhân nhỏ tuổi nhất đã được chuyển về quê điều trị

(Dân trí) - Tối ngày 24/1, người thân đã đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng. Cháu Đường Thị Phương Anh, nạn nhân nhỏ tuổi nhất được cấp cứu tại bệnh viện cũng được gia đình chuyển về quê điều trị sau khi qua cơn nguy kịch.

Theo ông Lê Văn Duyên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân, sau khi vụ tai nạn xảy ra, phía bệnh viện đã tiếp nhận 6 nạn nhân vào cấp cứu. 5 bệnh nhân bị thương nặng sau đó đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.

Riêng cháu Đường Thị Thị Phương Anh (SN 2003) là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn thảm khốc, bị thương nhưng chưa ảnh hưởng lớn đến tính mạng đã được cho nằm lại bệnh viện để cấp cứu.

Cũng theo ông Duyên, cháu Phương Anh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, gãy xương cẳng chân… Sau khi được cấp cứu, cháu Anh đã tỉnh dậy, các vết thương cũng được xử lý cầm máu. Sau hơn 1 tiếng, cháu Anh đã có thể nói chuyện nhưng vẫn chưa hết hoàng sau vụ tai nạn.

Cháu Phương Anh nhớ lại: “Khi xe chạy trên đường, vì bị say xe nên cháu ngồi trong lòng bố cháu (nạn nhân Đường Văn Trung đã tử vong). Lúc xảy ra tai nạn cháu ngủ không biết gì, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi”.

Tại Bệnh viện Đaq khoa tỉnh Thanh Hóa, sau khi được cấp cứu, nạn nhân Lại Văn Cần (SN 1962) trú tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa) - tài xế xe tải mang BKS 29H - 7506 trong vụ tai nạn kể lại: “Tôi đang lái xe đi chở mía, đến đoạn đường trên do có dốc nên tôi đi rất chậm. Khi vừa phát hiện chiếc xe khách phía trước thì thấy chiếc xe này lao rất nhanh. Khi chưa kịp trở tay thì chiếc xe này đã lao vào đầu xe của tôi. Sau đó tôi không biết gì nữa”.

Ngoài ông Cần, cháu Phương Anh còn có 3 nạn nhân khác ông Nguyễn Đình Kháng (47 tuổi) ở xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ bị chấn thương sọ não, đa chấn thương; chị Trần Thị Thúy Phương (25 tuổi) ở thị trấn Anh Sơn bị chấn thương sọ não và đa chấn thương nặng; Nguyễn Thị Trợ (43 tuổi) ở xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn bị đa chấn thương đều ở tỉnh Nghệ An đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Trong số 4 nạn nhân trên, có bệnh nhân Nguyễn Đình Kháng hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.
Cháu Đường Thị Phương Anh, nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn sẽ được chuyển về quê ở Nghệ An điều trị.

Trao đổi với Dân trí ông Lê Văn Sỹ - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hiện bệnh viện đang cố gắng hết sức để cứu chữa các bệnh nhân trong vụ tai nạn. Tuy nhiên có một bệnh nhân nam khoảng 50 tuổi đang bị hôn mê sâu, nguy cơ tử vong rất cao”.

Chiều ngày 24/1, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã tới Bệnh viện thăm hỏi, động viên những người bị nạn. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã hỗ trợ 3 triệu đồng cho những người bị thương để sớm ổn định sức khỏe.

Thái Bá