Vụ tai nạn 7 người chết trên đèo Prenn: Tài xế đang nguy kịch

(Dân trí) - Được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng hôn mê, xuất huyết thái dương, phù não, bệnh nhân không đủ sức khỏe để phẫu thuật. Các chỉ số sinh hiệu ở mức không ổn định, bác sĩ tiên lượng khả năng bình phục rất dè dặt.

Tài xế Ngọc Quang đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy
Tài xế Ngọc Quang đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

Chiều 21/6, thông tin từ Ths.BS Nguyễn Văn Nhiều, Phó khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một nạn nhân trong vụ hai xe khách tông nhau trên đèo Prenn, Lâm Đồng. Đó là tài xế Nguyễn Ngọc Quang (SN 1979, ngụ tại Đồng Nai), tài xế lái chiếc xe Lê Mỹ gây tai nạn nghiêm trọng trên đèo Prenn (Lâm Đồng).

Thông tin chuyên môn từ bác sĩ Nhiều cho hay: Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị dập não, xuất huyết thái dương trái, phù não.

Với tình trạng trên, bệnh nhân không có chỉ định phẫu thuật nên chuyển lên Khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh để tiếp tục điều trị. Hiện bệnh nhân đang thở qua nội khí quản, tình trạng hôn mê chưa có dấu hiệu phục hồi, tiên lượng điều trị rất dè dặt.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 19/6, khi đang xuống đèo Prenn thì xe khách Lê Mỹ bị hỏng thắng (phanh) nên tông vào xe Thanh Lịch đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn khiến 7 người chết tại chỗ và 16 người bị thương. Tài xế Nguyễn Ngọc Quang là người bị thương nặng nhất nên phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, 15 người còn lại đang được bệnh viện địa phương điều trị.

Vân Sơn