Vụ tai nạn 12 người chết: Đoàn Hà Tĩnh vào Bình Thuận hỗ trợ gia đình các nạn nhân

(Dân trí) - Ngay sau khi nhận được tin về vụ tai nạn thảm khốc ngày xảy ra vào sáng ngày 22/5 ở Bình Thuận khiến 12 người tử vong và 40 người bị thương, trong đó có nạn nhân người Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có biện pháp thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân gặp nạn.

Người nhà nạn nhân Trần Công Định (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đau đớn chờ thi thể ông được đưa về quê mai táng.
Người nhà nạn nhân Trần Công Định (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đau đớn chờ thi thể ông được đưa về quê mai táng.

Theo đó, Đoàn cán bộ của tỉnh do ông Hoàng Minh Việt - Phó trưởng Ban ATGT tỉnh làm trưởng đoàn đã lập tức vào Bình Thuận để thăm hỏi, động viên các nạn nhân và tham gia với chính quyền sở tại khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Trước mắt, tỉnh chủ trương hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong số tiền 3 triệu đồng và hỗ trợ từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/nạn nhân bị thương (tùy theo mức độ nặng - nhẹ).

Liên quan đến các nạn nhân tử nạn, ông Hoàng Minh Việt xác nhận, chỉ có 1 người Hà Tĩnh tử vong trong vụ tai nạn này là ông Trần Công Định (SN 1963, quê xã Đức Dũng, Đức Thọ, tài xế xe 38N- 5577) chứ không phải 5 người như một số thông tin trước đó.

Vào trưa 25/5, sau khi hoàn tất các thủ tục, người nhà đã đưa thi thể ông Định về quê mai táng.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo đoàn công tác bố trí người hỗ trợ gia đình nạn nhân sớm đưa thi thể người xấu số về quê mai táng.

Hà Phương