Vụ sập nhà 4 tầng tại Long An: 7 người đã chết

Đến 4h30 sáng qua, sau gần 14 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới tìm được 6 thi thể dưới tầng 1. Tổng cộng <a href="http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2006/10/148059.vip"> vụ sập nhà 4 tầng</a> đến giờ phút này đã làm 7 người chết và 4 người bị thương nặng.

Như tin đã đưa, vào lúc 14 giờ ngày 20/10, căn nhà 4 tầng của anh Cù Ngọc Lệ, 51 tuổi, có chiều ngang 5 mét, dài 20 mét tọa lạc tại khu phố Bình Phú, đường số 2, phường 5, thị xã Tân An (Long An) đang ở giai đoạn hoàn thiện nội thất bỗng bị sập đổ thành đống gạch vụn.

Nguyên nhân chính là do anh Cù Ngọc Lệ không tuân thủ kỹ thuật xây dựng nên móng nền không đạt chất lượng, bị lún gây ra đổ nhà.

Được biết, khi căn nhà đổ có 23 công nhân đang lát gạch, làm điện, tô sàn ở các tầng, khi phát hiện nhà lún nghiêng anh em công nhân hô lên, một số người làm ở tầng dưới chạy ra kịp, còn những người làm ở tầng trên chạy xuống cầu thang bị kẹt, chết tại chỗ; 2 người làm ở tầng 4 phóng qua cửa sổ bị chấn thương nặng.

Do lực lượng công an, dân phòng không có phương tiện dụng cụ cần thiết để cứu hộ, phải đi thuê mượn nên đến 20 giờ cùng ngày mới kéo được những mảng tường bê tông cốt thép ra ngoài để tìm người. Nhiều người dân đến hiện trường, nhất là những gia đình có người thân đang nằm dưới đống gạch vụn chứng kiến cảnh cứu hộ rất phàn nàn về việc triển khai quá chậm.

Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 21/10, sau gần 14 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ mới tìm được 6 thi thể dưới tầng 1. Tổng cộng vụ sập nhà đã làm 7 người chết, 4 người bị thương nặng.

Theo TTXVN