Bà Rịa-Vũng Tàu:

Vụ sập mái hiên 3 người chết: Cháu bé bị thương đã tử vong

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sập mái hiên nhà khiến 3 người phụ nữ tử vong xảy ra tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) ngày 30/7, thông tin PV Dân trí vừa nhận, cháu bé bị thương trong vụ tai nạn này cũng đã tử vong, nâng số người chết trong vụ tai nạn lên 4 người.

Sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, dấu hiệu bên ngoài cho thấy cháu Lê Duy Long (sinh năm 2014, con của 1 trong 3 người phụ nữ đã tử vong) bị gãy chân. Sau đó, bé được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa đã sơ cứu cho bé nhưng nhận thấy chấn thương quá nặng nên đã chuyển cháu lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Do chấn thương quá nặng, bé Long đã tử vong trên đường chuyển viện vào lúc 22h ngày 30/7.

Như vậy, tính cho đến thời điểm này có tới 4 người tử vong trong vụ sập mái hiên nhà tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu.


Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 15h30 ngày 30/7, trong lúc chị Huỳnh Thị Kim Thoa (sinh năm 1962), chị Võ Thị Bích Phượng (sinh năm 1968), chị Võ Thị Đào (sinh năm 1985) và cháu Lê Duy Long (con chị Đào) đang ngồi hóng mát trước cửa nhà thì bất ngờ mái hiên nhà đổ sập từ trên xuống. Cả 3 người phụ nữ tử vong tại chỗ, còn cháu Long bị gãy chân phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 31/7, theo xác nhận của ông Lê Xuân Tú - Chủ tịch UBND xã Long Sơn, cháu Long bị chấn thương ở vùng đầu và vùng hông trở xuống khá nặng. Sau khi được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, bệnh tình chuyển nặng nên cháu được chuyển lên tuyến trên. Trên đường chuyển viện cháu đã mất.

Trong sáng nay, gia đình cũng đã tổ chức đám tang cho cháu.

Nguyễn Nam