Vụ sập giàn giáo 4 người tử vong: Đề nghị Bộ GTVT giám định nguyên nhân

(Dân trí) - Do công trình cầu Suối Quanh có tính chất kỹ thuật phức tạp, trong khi năng lực của các cơ quan thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa chưa đảm bảo nên địa phương đề nghị Bộ GTVT cử cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Sở Xây dựng Thanh Hóa tổ chức thực hiện giám định nguyên nhân.

Sau khi xảy ra sự cố sập đà giáo tại cầu Suối Quanh, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn

Theo nhận định bước đầu của ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa, sự cố sập đà giáo cầu Suối Quanh là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản của nhà thầu; ảnh hưởng đến quá trình thi công công trình và tiến độ tích nước của Nhà máy thủy điện Trung Sơn.

Cùng với việc khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở GTVT, Công an tỉnh, UBND huyện Quan Hóa phối hợp tạm dừng thi công xây dựng công trình để đảm bảo an toàn lao động; bảo vệ hiện trường phục vụ công tác giám định để làm rõ nguyên nhân.

Do công trình cầu Suối Quanh có tính chất kỹ thuật phức tạp, trong khi năng lực của các cơ quan thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa chưa đảm bảo năng lực nên không thể thực hiện việc giám định nguyên nhân. UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ đề nghị Bộ GTVT chủ trì, cử cơ quan chuyên môn phối hợp cùng Sở Xây dựng Thanh Hóa tổ chức thực hiện giám định nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình có người gặp nạn.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 18h30, ngày 9/1, tại cầu Suối Quanh, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người tử vong, gồm: Anh Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992, ở Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), Nguyễn Đình Tùng (SN 1992, ở Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Bùi Văn Trung (SN 1980) và Phan Văn Thịnh (SN 1984) cả 2 cùng ở tỉnh Hà Tỉnh.

Hiện các ngành chức năng đang tiến hành xác định nguyên nhân vụ việc.

Duy Tuyên