Vụ sập cầu 3 người mất tích: Ngăn dòng nước tìm kiếm nạn nhân

(Dân trí) - Liên quan đến vụ sập cầu bê tông (cầu Vòm) đang thi công tại công trường Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, thuộc địa phận xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) làm 3 công nhân mất tích vào chiều 10/9, lãnh đạo huyện này cho biết, đến đầu giờ chiều nay (11/9) vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Ông Nguyễn Hồng Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa thông tin, ngay khi xảy ra sự cố nói trên, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo cơ quan liên ngành gồm Công an, GTVT, huyện Chiêm Hóa... vào cuộc tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục sự cố.

Cũng theo ông Hà, cho đến đầu giờ chiều nay (11/9) vẫn chưa tìm thấy ba nạn nhân nói trên. Lực lượng chức năng đã phải ngăn dòng nước chảy để nước rút tại chân cầu, tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 15h30 chiều 10/9, nhóm công nhân đang thi công cầu bê tông (cầu Vòm) tại công trường của Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa thì hàng trăm mét khối bê tông đổ sập xuống khiến 3 công nhân bị vùi lấp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Việt Lâm - Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa cho biết: Nhà máy thủy điện nói trên thuộc địa phận xã Ngọc Hội, nhưng vị trí các công nhân gặp nạn lại thuộc xã Xuân Quang. Thời điểm xảy ra tai nạn là lúc công nhân đang thi công một chiếc cầu nhỏ bắc qua con suối để phục vụ đi lại của Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa.

Nguyễn Dương