Hậu Giang:

Vụ Phó chánh thanh tra “xin trẻ lại 3 tuổi”, chờ ý kiến của Bộ nội vụ

(Dân trí) - Liên quan đến việc ông Lê Khả Đoàn – nguyên phó chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang “xin trẻ lại 3 tuổi”, chiều 7/1 lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang cùng các sở ngành liên quan đã có buổi đối thoại với ông Đoàn.

Có cơ sở để xác định ông Đoàn sinh năm 1958

Như Dân trí đã thông tin, từ giữa năm 2012, ông Lê Khả Đoàn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang xin điều chỉnh năm sinh từ 1955 thành 1958 và cung cấp giấy khai sinh mới được cấp với năm sinh là 1958.


Văn bản trả lời ngày 15/12/2015 của Cục Hộ tịch gửi ông Đoàn thể hiện có cơ sở để xác định ông sinh năm 1958

Văn bản trả lời ngày 15/12/2015 của Cục Hộ tịch gửi ông Đoàn thể hiện có cơ sở để xác định ông sinh năm 1958

Sau đó các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã tiến hành xác minh và từ chối việc xin điều chỉnh này. Từ đó, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hậu Giang không đồng ý cho ông Đoàn điều chỉnh năm sinh và đề nghị xem xét kiểm điểm theo quy định. Ngày 1/7/2015 ông Nguyễn Liên Khoa – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao quyết định nghĩ hưu nhưng ông Đoàn không đồng ý và tiếp tục có đơn khiếu nại.

Mới đây, Sở Tư pháp Hà Nội (nơi làm khai sinh cho ông Đoàn) đã phối hợp cùng Sở Tư pháp Hậu Giang xác minh, kết quả thể hiện: “Sau khi tra cứu sổ gốc được lưu trữ tại sở GD-ĐT thành phố Hà Nội có: Tập danh sách thí sinh trúng tuyển thi hết cấp 2 trường phổ thông khóa ngày 3 tháng 6 năm 1974 tại Hội đồng thi Kim Chung, Kim Nỗ có tên Lê Khả Đoàn, sinh ngày 28-5-1958.

Trên cơ sở kiểm tra các giấy tờ mà ông Lê Khả Đoàn cung cấp theo đơn phản ánh như: Sơ yếu lý lịch khai ngày 7/6/1975, đơn xin thoát ly (đề có xác nhận của Ủy ban hành chính xã Kim Nổ ngày 9/6/1975); tập danh sách thi trúng tuyển hết cấp 2 ngày 30/6/1974 (hiện đang được lưu trữ tại Sở GD-ĐT thành phố Hà Nội); công văn số 1252 ngày 30/11/2011 của Công an huyện Đông Anh gửi Thanh tra tỉnh Hậu Giang…Ngày 15/12/2015, Cục Hộ tịch-quốc tịch-chứng thực (bộ tư pháp) có văn bản kết luận: “có cơ sở để xác định ông Lê Khả Đoàn sinh năm 1958".

Cán bộ sở Tư pháp Hậu Giang báo cáo không đầy đủ thông tin?

Tại buổi làm việc chiều nay 7/1, ông Đoàn cho rằng hiện nay ông có giấy khai sinh được cấp theo đúng trình tự thủ tục và hợp pháp với năm sinh 1958. Ông Đoàn cũng trình bày hồ sơ đi công nhân của ông khai năm 1975 ghi ông sinh năm 1958 và đây mới là hồ sơ gốc ban đầu.


Ông Lê Khả Đoàn tiếp xúc với PV Dân trí chiều 7/1

Ông Lê Khả Đoàn tiếp xúc với PV Dân trí chiều 7/1

Riêng hồ sơ khai năm 1982 khi công tác bộ đội với năm sinh là 1955 không phải là loại hồ sơ gốc. Mặt khác, việc ông đề nghị rồi khiếu nại xin điều chỉnh năm sinh từ 1955 thành 1958 chưa được giải quyết thì phía tỉnh lại ban hành quyết định cho nghỉ hưu là chưa phù hợp…

Ông Đoàn cũng cho rằng, giám đốc Sở Nội vụ Hậu Giang đã sai khi tham mưu, đề xuất trái quy định cho ông nghỉ hưu trước thời gian quy định gần 3 năm. Ông cũng tố cáo ông Nguyễn Thành Nhơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh “cố ý không báo cáo chủ tịch UBND tỉnh kết quả thẩm tra, xác minh có cơ sở để khẳng định ông sinh ngày 28-5-1958” và “thực hiện nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền được giao”.

Liên quan vấn đề này, chiều 7/1, tiếp xúc với PV Dân trí ông Đồng Văn Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho rằng, ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó giám đốc sở nội vụ Hậu Giang đã thực hiện các bước điều tra nhưng không báo cáo đầy đủ thông tin, gây sai lệch kết quả báo cáo. “Chúng tôi sẽ kiểm điểm trách nhiệm ông Nhơn và kiểm điểm liên đới ông Huỳnh Thu - Giám đốc Sở Tư pháp với vai trò người đứng đầu cơ quan được phân công xác minh nhưng không kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở để cấp dưới báo cáo không đầy đủ”- Ông Thanh nói.


Ông Đồng Văn Thanh: Quan điểm của tỉnh Hậu Giang, giải quyết trên tinh thần khách quan và trách nhiệm, làm rõ vấn đề khiếu nại của ông Đoàn đúng sai theo quy định của pháp luật

Ông Đồng Văn Thanh: Quan điểm của tỉnh Hậu Giang, giải quyết trên tinh thần khách quan và trách nhiệm, làm rõ vấn đề khiếu nại của ông Đoàn đúng sai theo quy định của pháp luật

Ông Thanh cũng cho biết, theo luật lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật công chức thì ông đoàn đủ 60 tuổi (theo hồ sơ công chức năm 1982) thì được nghỉ hưu. Còn việc có thay đổi năm sinh theo giấy khai sinh ông Đoàn mới được cấp lại ( sinh năm 1958) vào hồ sơ công chức hay không là phải do Bộ nội vụ quyết định.

Ông Thanh nhấn mạnh: Dù ông Đoàn có khai sinh chứng minh mình sinh năm 1958 đi nữa, nhưng không có ý kiến của Bộ Nội vụ thì UBND  tỉnh Hậu Giang vẫn không giải quyết được việc sửa hồ sơ công chức cho ông Đoàn.

“Quan điểm của tỉnh Hậu Giang, giải quyết trên tinh thần khách quan và trách nhiệm, làm rõ vấn đề khiếu nại của ông Đoàn đúng sai theo quy định của pháp luật. Chúng tôi tiếp thu đầy đủ ý kiến, thông tin của người khiếu nại để ban hành quyết định giải quyết khiếu nại một cách hợp lý”- Ông Thanh nói.

Phạm Tâm

 

Vụ Phó chánh thanh tra “xin trẻ lại 3 tuổi”, chờ ý kiến của Bộ nội vụ - 4