Vụ PCT huyện miệt thị phóng viên: “Cần một lời xin lỗi”

(Dân trí) - “Ông Phó Chủ tịch huyện đã “cả giận mất khôn” khi mượn mạng xã hội để “bày tỏ” trạng thái cảm xúc thái quá của mình. Chưa cần hiểu căn nguyên của vấn đề, chỉ nội điều đó thôi, tôi nghĩ ông Đức đã nên và cần thiết, đưa ra một lời xin lỗi”.

Đó là ý kiến của nhà báo Xuân Hải - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh - trong bài viết gửi tới Dân trí xung quanh việc Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) Nguyễn Đình Đức dùng mạng xã hội để miệt thị một phóng viên hoạt động trên địa bàn.

Nhà báo Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.
Nhà báo Xuân Hải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà báo Xuân Hải viết: Theo tôi, những phán xét của ông Đức chủ yếu đến từ ấn tượng chứ chẳng phải đánh giá rốt ráo điều gì trên tinh thần duy lý. Và toàn bộ nội dung câu chuyện (như mọi người đang được chứng kiến và cảm nhận) chỉ là câu chuyện ứng xử giữa 2 cá nhân và vấn đề cũng chỉ bó gọn trong lĩnh vực ứng xử cá nhân.

Tôi nói thế là vì nếu liên quan đến công việc thì là người hiểu biết chắc ông sẽ không mượn “chợ” mạng xã hội để “bày” những “món đồ” dễ bị “ném đá” đến vậy mà ông sẽ phải có lối ứng xử khác, khôn ngoan hơn, “hành chính” hơn.

Trở lại với vấn đề ứng xử, dưới bất cứ góc nhìn nào (tuổi tác, vị trí, nghề nghiệp, sở học...) ông Đức đã “cả giận mất khôn” khi mượn mạng xã hội để “bày tỏ” trạng thái cảm xúc thái quá của mình. Chưa cần hiểu căn nguyên của vấn đề, chỉ nội điều đó thôi, tôi nghĩ ông Đức đã nên và cần thiết, đưa ra một lời xin lỗi.

Còn PV Trí Thức, có thể anh đã thiếu cẩn trọng với vấn đề tự bảo vệ mình trong tác nghiệp. Cần phải nhấn mạnh, trong tác nghiệp báo chí, nhà báo phải luôn ý thức mình, vừa tác nghiệp đúng luật, đúng quy định, có bản lĩnh, nhưng cần có thái độ đàng hoàng, chững chạc và khiêm tốn. Nói đúng, nói trúng, thuyết phục là phương cách bảo vệ mình tốt nhất. Làm tốt những điều đó, tôi nghĩ không có lí do gì để người ta không dành thiện cảm cho mình. Ở đây, có thể PV Trí Thức chưa làm thật tốt những điều đó, cộng với điều như tôi đã nói là ông Phó Chủ tịch huyện đã “cả giận mất khôn”, dẫn đến sự việc không đáng có này.

Khi nhà báo tác nghiệp đúng luật và tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, với vai trò và chức năng của mình, Hội Nhà báo Việt Nam các cấp luôn ủng hộ, sát cánh bảo vệ quyền lợi, nhân phẩm và tính mạng của những người làm báo”.

Liên quan đến vụ việc này, phóng viên Trí Thức cho biết, Báo Đời sống tiêu dùng - đơn vị chủ quản của anh - đã vào cuộc, anh cũng đang làm tường trình để BBT có hướng xử lý tiếp theo.  

 Hà Phương - Sinh Hiệp