TPHCM:

Vụ ô tô tông nhiều xe máy làm 2 người chết: Đạp nhầm chân ga

(Dân trí) - Bước đầu khi tiếp xúc với cơ quan công an, tài xế điều khiển chiếc xe bán tải khai do đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao tới với tốc độ cao, tông vào hàng loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Công an xác định tài xế điều khiển chiếc xe bán tải gây tai nạn là Chu Nguyên Vinh (43 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM). Hiện tài xế Vinh cũng bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ ô tô tông nhiều xe máy làm 2 người chết: Đạp nhầm chân ga - 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết, 5 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người chết, 5 người bị thương

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 0h rạng sáng 21/4, chiếc ô tô bán tải biển số 51D-163.33 do tài xế Chu Nguyên Vinh điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng từ quận Bình Thạnh đi quận 1, TPHCM. Khi gần đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bến Nghé, quận 1), tài xế không kiểm soát được xe, để xe lao lên dải phân cách giữa 2 chiều đường, tông hàng loạt cây xanh rồi lao qua đường ngược lại.

Do đang di chuyển với tốc độ cao, ô tô bán tải lật nhiều vòng trên đường, lao vào dòng xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Hậu quả khiến 2 người tử vong; 5 người, trong đó có 1 trẻ em, bị thương.

Các phương tiện nằm la liệt tại hiện trường
Các phương tiện nằm la liệt tại hiện trường
Lực lượng CSGT tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân
Lực lượng CSGT tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân

Theo cơ quan công an, qua làm việc với tài xế Vinh tại bệnh viện, người này khai đang điều khiển xe thì phát hiện đèn đỏ nên đạp thắng nhưng nhầm chân ga khiến phương tiện vượt qua dải phân cách, tông trúng nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ.

Về nghi vấn tài xế Vinh có sử dụng rượu bia hay các chất kích thích trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông, công an vẫn đang điều tra làm rõ.

Đình Thảo