Vụ ô tô bị tông nát đầu: Một nạn nhân tử vong

(Dân trí) - Một trong 5 nạn nhân bị thương nặng trong vụ xe khách va chạm với ô tô tại Đà Nẵng đã tử vong.

Chiều 14/7, Đội Cảnh sát giao thông (Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết, một trong 5 nạn nhân (không phải 4 nạn nhân như thông tin ban đầu) trong vụ xe khách va chạm với ô tô đã tử vong tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1995, trú Bắc Giang).

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng
Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương nặng

4 nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng bị thương nặng gồm: Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, trú Bắc Ninh), Ngô Thị Hồng Thuận (SN 1995), Vũ Hồng Nhung (SN 1995), cùng trú Bắc Giang và Lê Ngọc Trung (SN 1994, trú TP Hội An, Quảng Nam).

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 14/7, anh Nguyễn Đình Khánh (SN 1976, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) điều khiển xe khách BKS 75B - 006.71 lưu thông trên đường Trường Sa từ theo hướng Đà Nẵng - Hội An. Khi đến trước khách sạn Sandy Beach (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), xe khách va chạm với xe ô tô 4 chỗ BKS 43A- 064.34 do anh Lê Ngọc Trung điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, 5 người trong ô tô 4 chỗ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn phần đầu. Các hành khách trên xe khách may mắn không bị thương nhưng đều la hét hoảng loạn.

Khánh Hồng