Thanh Hoá:

Vụ nước sông đổi màu, cá chết: Công an vào cuộc điều tra

(Dân trí) - Đã có hàng chục tấn cá chết trên sông Bưởi và bước đầu, ngành chức năng cũng đã xác định được nguồn nước gây ô nhiễm môi trường. Công ty Cổ phần phía đường Hòa Bình đã nhận lỗi xả thải trực tiếp ra sông Bưởi. UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an tỉnh này vào cuộc điều tra vụ việc.

Gần một tuần qua, người dân sống dọc sông Bưởi, đoạn chảy qua địa bàn huyện Thạch Thành đang gánh chịu hậu quả do tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra khiến cá chết hàng loạt.

Cá chết hàng loạt trên sông Bưởi được người dân vớt lên
Cá chết hàng loạt trên sông Bưởi được người dân vớt lên

Trước tình hình trên, các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình đã phối hợp vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân. Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Sở TN&MT 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình, Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình đã nhận lỗi xả nước thải ra thượng nguồn sông Bưởi. Ngành chức năng cũng đã đề nghị phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với hành động xả thải vừa qua.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thạch Thành, từ ngày 4/5 đến ngày 7/5, trên sông Bưởi đoạn chảy từ xã Thạch Lâm đến xã Thành Vinh xảy ra hiện tượng cá sông và cá nuôi lồng bè của người dân chết hàng loạt. Trong số 49 hộ nuôi cá lồng với 109 lồng bè trên sông Bưởi của huyện Thạch Thành, hiện đã có 73 lồng cá tại các xã: Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thành Mỹ, Thành Vinh bị chết với số lượng ước tính hơn 17,2 tấn.

Bà Lê Thị Báu, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành đau đớn ngồi trên đống cá chết
Bà Lê Thị Báu, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành đau đớn ngồi trên đống cá chết

Ngoài ra, tình trạng nước sông Bưởi ô nhiễm đã đe dọa đến nguồn nước sinh hoạt của người dân tại 15 xã của huyện Thạch Thành và nguy cơ lan đến 7 xã khác của huyện Vĩnh Lộc.

Ngày 5/5, Sở TN&MT Thanh Hóa đã phối hợp với Sở TN&MT Hòa Bình phát hiện nhà máy đường Hòa Bình xả thải chưa qua xử lý ra sông Bưởi gây ô nhiễm nguồn nước. Theo Biên bản làm việc của ngành chức năng, nhà máy đường Hòa Bình đã thừa nhận xả nước chưa qua xử lý ra sông Bưởi với lưu lượng xả thải khoảng 300 m3/ngày đêm từ ngày 15/3 đến 25/4/2016 vừa qua.

Sáng ngày 7/5, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường để khảo sát thực trạng ô nhiễm nguồn nước và cá chết hàng loạt trên sông Bưởi. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ban ngành chức năng thực hiện mọi biện pháp khắc phục tình trạng trên; hỗ trợ người dân nuôi cá lồng bị thiệt hại, xử lý ô nhiễm môi trường, tiêu hủy cá chết, tìm giải pháp đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân.

Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát tình trạng cá chết và ô nhiễm môi trường
Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu đoàn công tác đi khảo sát tình trạng cá chết và ô nhiễm môi trường

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường trước hết phải xử lý cá chết. Hiện đã xác định được nhà máy đường Hòa Bình đặt tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xả thải chưa qua xử lý ra môi trường rồi. Tôi cũng đã họp và có kết luận rồi, nguyên nhân là do xả thải chưa qua xử lý ra sông Bưởi, gây ô nhiễm làm cá chết, môi trường nước bị ô nhiễm”.

Cũng theo ông Quyền, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra vụ án nêu trên. Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp các ban ngành chức năng tỉnh Hòa Bình điều tra, hoàn thiện hồ sơ và trên cơ sở căn cứ của các quy định pháp luật để khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm sông Bưởi.

Đến sáng ngày 8/5, nước sông Bưởi đoạn qua xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành đã trong trở lại
Đến sáng ngày 8/5, nước sông Bưởi đoạn qua xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành đã trong trở lại

UBND tỉnh giao Sở TN&MT Thanh Hóa phối hợp với Sở TN&MT Hòa Bình xác định rõ nguyên nhân; trên cơ sở kết quả phân tích các mẫu nước tham mưu cho UBND tỉnh để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sáng ngày 8/5 trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thủy - Phó giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa cho biết, hiện đơn vị đang tiến hành lấy mẫu phân tích mức độ ô nhiễm môi trường trên sông Bưởi, đoạn qua huyện Thạch Thành và sông Bạng, ở huyện Tĩnh Gia. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về kết quả phân tích.

Duy Tuyên