Vụ nổ xe bồn: 15 căn nhà bị hư hại

(Dân trí) - Qua thống kê mới nhất của ngành chức năng, vụ nổ xe bồn trưa ngày 29/1 tại TP Cà Mau đã khiến tài xế bị thương rất nặng và làm 15 căn nhà bị hư hại.

Ông Trần Quốc Trung- Bí thư Đảng ủy phường 6- cho biết, vụ nổ xe bồn tại khóm 7, phường 6 khiến 15 căn nhà của người dân bị hư hại. Trong đó có 5 căn nhà bị thiệt hại nặng các tài sản như cửa sắt, cửa kính, ti vi, bàn ghế…

Cũng theo ông Trung, sau khi vụ nổ xảy ra, lãnh đạo phường 6 đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ bước đầu cho các nạn nhân.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ nổ có thể là do lượng hơi dầu còn tồn trong bồn nhiều nên khi tài xế mở nắp, hơi dầu thoát ra gặp tia lửa hàn nên phát nổ.

Xe bồn bị hư hỏng sau vụ nổ.
Xe bồn bị hư hỏng sau vụ nổ.
Xe bồn bị hư hỏng sau vụ nổ.

Nhà dân bị hư hại.
Nhà dân bị hư hại.
Nhà dân bị hư hại.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng 12h trưa ngày 29/1 trên tuyến QL1A (đoạn đường Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) xảy ra một vụ nổ xe bồn khiến nhiều người bị thương.

Vào thời điểm trên, Huỳnh Xuân Cảnh (39 tuổi, ngụ khóm 9, phường 6) điều khiển xe bồn có BKS 69C-01294 (đã bơm hết dầu) của Công ty xăng dầu Cà Mau đến đậu trước cửa Công ty TNHH TM-DV cơ khí- quảng cáo Phú Lộc (số 178B, đường Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6) và gọi một nhân viên của công ty tên Kiên ra hàn một số chỗ trên bồn xe bị hư.

Sau khi hàn được vài mối hàn thì bồn xe bất ngờ phát nổ khiến ông Kiên té từ trên nóc bồn dầu xuống đất bị thương nhẹ, còn tài xế Cảnh đang đứng bên hông xe bị thương nặng. Chị Võ Thị Phụ (quê tỉnh Bạc Liêu) đang lưu thông xe máy ngang đó cũng bị té xe. Ngay sau đó, tài xế Cảnh và chị Phụ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, do áp lực của vụ nổ, nhiều cửa kính nhà dân bị vỡ văng tứ tung ra đường; nhiều nhà dân bị hư cửa sắt, nứt tường, hư vật dụng khác.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, bệnh viện vẫn còn đang theo dõi, điều trị tích cực cho chị Võ Thị Phụ (53 tuổi, người dân đi đường bị thương trong vụ nổ). Riêng tài xế Huỳnh Xuân Cảnh bị đa chấn thương phần mềm, phần đầu bị thương rất nặng, máu chảy nhiều, tiên lượng xấu nghi do bị chấn thương sọ não đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên theo dõi.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. 

Tuấn Thanh