TPHCM:

Vụ nổ phòng trọ khiến đôi nam nữ bỏng nặng: Cả 2 đã tử vong

(Dân trí) - Sau nhiều ngày điều trị, 2 nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ ở phòng trọ trên đường Hiệp Thành 23 (phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) đã tử vong.

Chiều 6/9, đại diện Bệnh viện 175 cho biết, hai nạn nhân Phan Thị Kim T. (38 tuổi) và Trần Thanh H. (46 tuổi) được chuyển vào cấp cứu đã tử vong sau nhiều ngày điều trị.

Căn phòng trọ xảy ra vụ cháy nổ khiến 2 nạn nhân tử vong
Căn phòng trọ xảy ra vụ cháy nổ khiến 2 nạn nhân tử vong

Trước đó, chiều 31/8, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân T. và H vào cấp cứu trong tình trạng bỏng trên 80%.

Mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do các nạn nhân bị bỏng quá nặng dẫn đến nhiễm trùng và tử vong.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h trưa 31/8, người dân sống trên đường Hiệp Thành 23 (phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn nhà trọ do bà T. và ông H. thuê ở.

Người dân xung quanh chạy tới thì thấy căn phòng trọ đã bị khóa trái. Sau khi phá cửa vào trong, người dân phát hiện 2 nạn nhân đang bốc cháy.

Cả 2 được đưa đến bệnh viện 175 cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Thảo Trần

Vụ nổ phòng trọ khiến đôi nam nữ bỏng nặng: Cả 2 đã tử vong - 2