1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ nổ đầu đạn 3 người chết: Nghi hàn gió đá chạm vào đầu đạn

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nổ đầu đạn khiến 3 người tử vong, cơ quan chức năng địa phương nhận định, có thể trong lúc hàn gió đá đã chạm vào đầu đạn cũ gây nổ.

Theo cơ quan chức năng huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau), vụ nổ xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Thắng (52 tuổi, ngụ thị trấn Trần Văn Thời).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Thắng sử dụng máy hàn gió đá sửa chữa máy thủy (dùng chạy xuồng, ghe), trong lúc hàn có thể đã chạm vào đầu đạn 102 ly cũ dùng làm giá đỡ và gây nổ.

Khu vực nhà nơi xảy ra vụ nổ.
Khu vực nhà nơi xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ làm ông Thắng, chị Nguyễn Thúy Duy (21 tuổi, con dâu ông Thắng) và cháu Nguyễn Anh Thư (3 tuổi, cháu nội ông Thắng) tử vong.

Vụ nổ còn khiến nhà của chị Lê Thị Ny (31 tuổi) cách nhà ông Thắng khoảng 25m bị nhiều mảnh đạn xuyên vào, khiến nhiều đồ vật trong nhà hư hỏng; riêng chị Ny bị thương ở tay.

Chiếc máy hàn tại hiện trường.
Chiếc máy hàn tại hiện trường.

Ông Long (hàng xóm ông Thắng) kể lại, thời điểm đó ông đang ở trong nhà thì nghe tiếng nổ rất lớn nhưng không biết nổ gì, nhìn qua trước cửa nhà thấy có khói tủa lên. Khi ông chạy qua thì thấy cháu nhỏ bị thương, còn mẹ cháu cũng nằm dưới đất bị thương nên liền cùng những người khác đưa đi cấp cứu.

Vụ nổ đầu đạn 3 người chết: Nghi hàn gió đá chạm vào đầu đạn - 3
Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: CTV)
Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: CTV)

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời đã hỗ trợ khẩn cấp 15 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Thắng.

Chính quyền huyện Trần Văn Thời cũng chỉ đạo lực lượng công an tích cực làm rõ nguyên nhân và chính quyền, đoàn thể cơ sở giúp gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra vụ việc.

H.H