Vụ nổ bồn xăng: Các nạn nhân vẫn hết sức nguy kịch

Cho đến chiều qua (23/3), ba trong bốn nạn nhân sống sót trong vụ nổ bồn xăng tại kho xăng dầu sân bay Nước Mặn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vẫn đang trong trình trạng hết sức nguy kịch.

>> Nổ bồn xăng: 4 người chết, nhiều người bị thương

 

>> Vụ nổ bồn xăng: Vẫn còn 2 công nhân mất tích

 

Công ty Xăng dầu khu vực 5, đơn vị thi công và bảo hiểm Jico đã chi hỗ trợ 84 triệu đồng cho tám nạn nhân trong vụ nổ bồn xăng.

 

Cũng trong chiều qua, ông Trần Viết Hùng - trưởng phòng kỹ thuật Công ty xăng dầu khu vực 5 - cho biết kho xăng dầu sân bay Nước Mặn rộng 9,6 ha và là một trong số các kho chủ lực về sức chứa. “Đây sẽ là tổng kho xăng dầu của khu vực 5 trong tương lai”.

 

Trả lời báo chí về việc trước khi xây dựng bồn mới, nhiều người dân sống trong khu vực đã yêu cầu di dời kho xăng dầu ra khỏi khu dân cư, ông Trần Viết Hùng cho rằng ngành xăng dầu đã đi tìm địa điểm mới nhưng không còn một vị trí nào thích hợp hơn ngoài kho xăng dầu sân bay Nước Mặn. TP Đà Nẵng xác định và qui hoạch: nơi đây sẽ là tổng kho xăng dầu lớn của cả khu vực trong tương lai.

 

Đại tá Nguyễn Đình Chính - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng - cho biết cơ quan điều tra đã lấy mẫu nước trong bồn số 4 (bồn nổ) gửi Cục Giám định (Bộ Công an) để giám định có bao nhiêu phần trăm mẫu xăng dầu lẫn trong nước. Hiện chưa có kết luận chính thức nên việc có khởi tố vụ án hay không chưa được xem xét.

 

Theo Đ.Nam

Tuổi Trẻ