TP.HCM:

Vụ người và xe rơi thẳng xuống hố: Phạt đơn vị thi công 25 triệu đồng

(Dân trí) - Không thực hiện các biện pháp an toàn giao thông khi thi công làm một thanh niên “suýt” chết vì lao xuống hố công trình sâu 3,2m, đơn vị thi công công trình đã bị xử phạt hành chính 25 triệu đồng.

Đơn vị thi công công trình này đã bị xử phạt 25 triệu đồng
Đơn vị thi công công trình này đã bị xử phạt 25 triệu đồng

Ngày 7/9, Đội Thanh tra giao thông số 8 (Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP HCM) đã xử phạt Công ty TNHH Minh Thông 25 triệu đồng vì không thực hiện các biện pháp an toàn giao thông khi thi công trên đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) và để xảy ra sự cố một thanh niên lao xuống dưới hố công trình, đồng thời bắt buộc phải khắc phục nhanh để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Trước đó, vào tối 6/9, anh Nguyễn Văn Vũ (28 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) điều khiển xe máy BKS 75F1 - 021.59 lưu thông trên đường Chế Lan Viên hướng ra đường Trường Chinh. Khi đến trước số 38 thì cả người và xe lao thẳng vào một lô cốt có rào chắn xung quanh. Lực va chạm mạnh làm anh Vũ cùng chiếc xe máy rơi thẳng xuống hố sâu gần 3m nằm bên trong công trình.

Rất may, anh Vũ chỉ bị xây xát nhẹ, chiếc xe máy nằm kẹt cứng dưới hố và bị nhiều cây gỗ của công trình đè lên.

Công trình không cảnh báo an toàn khiến một thanh niên đã lao cả người và xe xuống hố sâu 3,2m
Công trình không cảnh báo an toàn khiến một thanh niên đã lao cả người và xe xuống hố sâu 3,2m

“Do hệ thống đèn đường không hoạt động, công trình nằm ngay giữa đường những không hề có đèn chớp cảnh báo và một phần mặc áo mưa nên đèn xe máy của tôi không chiếu xa được phía trước. Chỉ khi cách lô cốt khoảng hơn 1m tôi mới nhìn thấy nhưng không kịp xử lý”, anh Vũ kể.

Tại hiện trường, tuyến đường Chế Lan Viên nhiều đèn đường không phát sáng, lô cốt đang thi công không có đèn báo hiệu hay cảnh báo nguy hiểm đặt từ xa, nhiều cát đá để tràn ra xung quanh lô cốt. Chỉ đến khi sự cố xảy ra, Thanh tra giao thông có mặt, đại diện công trình mới cho người mang máy phát điện, đặt các bóng đèn chiếu sáng và đèn chớp cảnh báo.

Theo biển báo treo tại công trình, công trình trên thuộc dự án giảm thất thoát nước TP.HCM được Liên danh Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC- Công ty TNHH Minh Thông làm đơn vị thi công.

Trung Kiên