1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ người rơi từ đường trên cao: Công trường được rào chắn cẩn thận?

(Dân trí) - Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông đô thị Hà Nội xác nhận, vào khoảng 6h sáng nay 8/10, một thanh niên đi xe máy đã ngã từ cầu vượt Cầu Giấy (đang thi công) xuống đất tử vong. BQL khẳng định công tác cảnh báo an toàn được thực hiện đầy đủ!

Khoảng 6h sáng nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển Giao thông đô thị Hà Nội nhận được báo cáo của Tư vấn giám sát và Nhà thầu thi công Tổng công ty Thăng Long - CTCP, về việc xảy ra vụ tai nạn tại cầu vượt Cầu Giấy. Vị trí này thuộc gói thầu số 2, thuộc đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy).

Sau khi xuống hiện trường xem xét sự việc, ông Vũ Hà - Giám đốc Ban lý dự án Đầu tư phát triển Giao thông đô thị Hà Nội cho hay, trong quá trình triển khai các hạng mục cầu vượt Cầu Giấy, Ban Quản lý dự án đã tiến hành tổ chức phân luồng giao thông theo Thông báo số 1247/TB-SGTVT ngày 29/12/2014 của Sở GTVT Hà Nội là toàn bộ phương tiện đi một chiều lưu thông trên tuyến chính của đường Vành đai 2 theo hướng từ Cầu Giấy đến Đội Cấn.


Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh Tiến Nguyên)

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh Tiến Nguyên)

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo Tư vấn giám sát, nhà thầu thực hiện cắm biển báo, biển chỉ dẫn, bố trí các hệ thống cảnh báo và chiếu sáng. Ông Hà khẳng định các hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, cảnh báo và chiếu sáng đã được nhà thầu thực hiện đầy đủ.

“Trong phạm vi mặt cầu vượt Cầu Giấy là phạm vi thi công, có quây hàng rào chắn và biển cảnh báo những người không phận sự không được đi vào. Tuy nhiên, đã xảy ra sự việc đáng tiếc là một người dân đi xe máy ngã xuống phạm vi thi công mố A2 (phía đường Láng) và tử vong”, ông Vũ Hà - Giám đốc Ban lý dự án Đầu tư phát triển Giao thông đô thị Hà Nội cho hay.

Sau khi xảy ra sự việc, Ban Quản lý dự án huy động lực lượng chủ động, phối hợp với lực lượng CSGT, Công an quận Đống Đa, Thanh tra Sở và các cơ quan chức năng để giải quyết. Đơn vị này cũng đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan Công an.

Trước sự việc trên, ông Hà cho biết, Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển Giao thông đô thị Hà Nội cho rà soát toàn bộ phạm vi công trường để tăng cường hệ thống đảm bảo an toàn. Đối với những vị trí chưa được lưu thông sẽ bổ sung tăng cường rào chắn cho chắc chắn hơn để đảm bảo người dân không cố tình đi qua.

Cũng trong sáng nay, nhà thầu dự án là Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long đã có thông tin chính thức tới cơ quan báo chí.

Theo báo cáo, đêm 7/10 rạng sáng 8/10, trong quá trình thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án Nút giao thông Cầu Giấy, một người dân đã đi ngược chiều từ phía đường Đội Cấn theo hướng từ Bưởi về Cầu Giấy, vượt qua biển cảnh báo “Phía trước có công trường” của nhà thầu được đặt cách công trường dự án khoảng 200m. Người này tiếp tục vượt qua hàng rào mềm công trường, lên phía cầu vượt và đi vào vị trí thi công tại đường sau mố A2. Do tốc độ xe cao, trời tối, người tham gia giao thông này đã rơi xuống nền đường đang thi công và tử vong tại chỗ.

Liên danh nhà thầu đã hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng để gia đình lo mai táng cho nạn nhân và khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng, công an địa phương để làm rõ và khắc phục vụ việc này.

Cũng theo báo cáo này, hiện trường dự án được các nhà thầu bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn các lối vào công trường.

Tổng công ty Thăng Long đã thông báo, yêu cầu tất cả các dự án của Tổng công ty đang triển khai tạm dừng thi công để rà soát công tác an toàn đảm bảo các công trình trong điều kiện an toàn tuyệt đối.

Quang Phong - Nguyễn Dương