Vụ “người lạ” bắt dân xóa clip quay CSGT: Lợi dụng để hạ uy tín công an?

(Dân trí) - Liên quan đến clip quay lại cảnh 2 người lạ mặt yêu cầu nam thanh niên xóa video quay quá trình làm việc với CSGT, lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho rằng, nam thanh niên lợi dụng sự việc này đăng lên Facebook để hạ uy tín lực lượng công an.

"Người lạ" yêu cầu dân xóa clip quay CSGT ở Hưng Yên.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 14/11, ông Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Công an huyện Yên Mỹ cho biết, sẽ báo cáo vụ việc 2 người lạ mặt yêu cầu nam thanh niên xóa clip quay quá trình làm việc với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) của đơn vị, đang được đăng tải trên mạng xã hội Facebook lên Công an tỉnh Hưng Yên.

Theo ông Hiền, các chiến sĩ CSGT đã có báo cáo ban đầu về vụ việc này. Nội dung báo cáo cho hay, tổ công tác không ra hiệu lệnh kiểm tra đối với anh Nguyễn Xuân Mạnh (nam thanh niên trong clip). Người này đã tự dừng xe lại rồi đòi làm việc với lực lượng chức năng.

“Quan điểm của đơn vị là muốn liên hệ anh Mạnh. Hôm đó (tối 12/11), lực lượng công an không kiểm tra anh Mạnh. Anh đấy đang lợi dụng việc này để hạ uy tín của lực lượng công an” - ông Hiền nhận định.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ cho biết thêm, đơn vị cũng sẽ tiến hành làm rõ ai là người đe dọa nam thanh niên này và nội dung đe dọa là gì?

“Nếu lực lượng làm chưa đúng thì hoàn toàn hoan nghênh, ủng hộ việc đó (quay lại quá trình làm việc - PV) để làm sao chấn chỉnh lại cán bộ, chiến sĩ. Còn việc lợi dụng để bôi nhọ lực lượng công an thì đơn vị sẽ làm đến cùng” - lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ khẳng định.

Trả lời với báo chí, ông Nguyễn Minh Hiền - Trưởng Công an huyện Yên Mỹ cũng cho biết, 2 người đàn ông bắt anh Mạnh xóa clip là người đi tiếp thị sữa cho các cửa hàng.

Thỉnh thoảng những người này đi ngang qua khu vực tổ công tác làm nhiệm vụ.

Vụ “người lạ” bắt dân xóa clip quay CSGT: Lợi dụng để hạ uy tín công an? - 1

Hình ảnh 2 người lạ mặt trong clip được nam thanh niên quay lại khi làm việc với CSGT. Theo Công an huyện Yên Mỹ, những người này làm nghề tiếp thị sữa cho các cửa hàng.

Trước đó, khoảng 18h tối 12/11, khi tham gia giao thông qua khu vực ngã 5 trên Quốc lộ 39, đoạn qua địa bàn huyện Yên Mỹ, anh Mạnh cho rằng có chiến sĩ cảnh sát ra hiệu lệnh để kiểm tra lỗi vi phạm nên dừng xe vào lề đường.

Khi thấy anh Mạnh cầm điện thoại ghi hình, một CSGT đã yêu cầu người này không được phép quay quá trình làm việc nhưng không được chấp thuận.

Lúc này, chiến sĩ CSGT quay mặt đi rồi giơ tay cầm đèn pin lên cao vẫy vẫy về phía xa. Vài giây sau, một người mặc thường phục đi đến vị trí anh Mạnh đang đứng để nói chuyện, riêng chiến sĩ CSGT thì lẳng lặng rời đi.

Quá trình làm việc sau đó, anh Mạnh liên tục hỏi ai là người trong tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Cuối cùng, một chiến sĩ CSGT cho biết có thể tổ công tác đã ra hiệu nhầm nên yêu cầu anh Mạnh di chuyển.

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình nêu trên còn có sự xuất hiện của 2 người đàn ông lạ mặt. Những người này muốn anh Mạnh xóa clip đã quay vì “toàn người Hưng Yên với nhau”.

Liên quan đến vụ việc trên, anh Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1998, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên) cho biết, bản thân cảm thấy “khó hiểu” về cách làm việc của lực lượng CSGT cũng như sự có mặt của 2 người lạ nên đã đăng clip lên mạng xã hội!

Nguyễn Trường