Bình Định:

Vụ người dân vây công ty đòi nợ: Chủ đại lý thu mua cam kết trả nợ

(Dân trí) - Chiều 18/10, ông Lê Đức Minh, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, đại diện các bên liên quan đến vụ một số người dân kéo đến Công ty CP New Hope (thuộc Tập đoàn Thịnh Phát) đã ký biên bản thỏa thuận về việc thanh toán nợ cho dân.

Tại buổi làm việc ngày 17/10, ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện các bên, gồm 14 người dân (tư thương) bị mắc nợ, Ngân hàng Techcombank, Ban quan lý Khu công nghiệp Nhơn Hòa và ông Định Xuân Vũ (người thiếu nợ của người dân) đã ký văn bản thỏa thuận về việc xử lý tiền nợ do mua mì lát giữa ông Vũ và tư thương.

Theo đó, đến ngày 16/11, các tư thương sẽ được nhận số tiền 2,5 tỉ đồng (trong đó, Ngân hàng Teach combank sẽ hỗ trợ 1,6 tỷ đồng và  900 triệu đồng do Tập đoàn Thịnh Phát cho vay).

Số nợ còn lại, ông Đinh Xuân Vũ phải viết cam kết giao hẹn và có trách nhiệm trả nợ đúng hẹn cho tư thương. Nếu không, tư thương có quyền khởi kiện ra tòa án dân sự.

Ông Minh cho biết thêm: Tại buổi làm việc các tư thương đã thừa nhận việc dựng lều và chặn xe Cty CP New Hope để đòi nợ là sai nên đã tháo lều bạt, không làm ảnh hưởng tới công ty.

Như thông tin đã đưa, liên tiếp trong 2 ngày 15 và 16/10, hàng chục hộ dân (tư thương) ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên… dựng lều trước cổng Công ty CP New Hope (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để đòi số tiền hơn 7,2 tỷ đồng do Đinh Xuân Vũ (ở TP Quy Nhơn, Bình Định), người thu mua mì lát bán cho Công ty. Doãn Công