Vụ mua bán cuống vé đường bộ: Nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm

(Dân trí) - Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, ngay khi biết thông tin về tình trạng mua bán cuống vé đường bộ công khai trên quốc lộ 5, đơn vị này đã cho lực lượng kiểm tra nhưng không phát hiện. Công an khẳng định nếu phát hiện trường hợp nào sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.


Công an huyện Văn Lâm - Hưng Yên cho biết, nếu phát hiện trường hợp nào mua bán cuống vé đường bộ sẽ xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật (Ảnh: Mạnh Thắng).

Công an huyện Văn Lâm - Hưng Yên cho biết, nếu phát hiện trường hợp nào mua bán cuống vé đường bộ sẽ xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật (Ảnh: Mạnh Thắng).

Mới đây, báo Dân trí đã thông tin, gần khu vực trạm thu phí số 1 trên Quốc lộ 5 (huyện Văn Lâm – Hưng Yên) hàng ngày có 2 người phụ nữ bán cuống vé đường bộ một cách công khai, giá mỗi cuống vé chỉ vài nghìn đồng tùy theo loại xe. Nhiều tài xế chỉ bỏ ra 3.000 đồng mua cuống vé rồi mang về cơ quan để được thanh toán số tiền 40.000 đồng.

Theo luật sư, đây được cho là hành vi vi phạm pháp luật thuế, cụ thể là hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Liên quan đến nội dung trên, ngày 26/12, trao đổi với PV Dân trí, đại diện lãnh đạo Công an huyện Văn Lâm (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, ngay khi nhận được thông tin báo Dân trí phản ánh về thực trạng trên, đơn vị này đã cho lực lượng công an xuống hiện trường để kiểm tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa phát hiện được trường hợp nào mua bán cuống vé đường bộ tại khu vực nói trên.

“Chúng tôi đã cho người xuống kiểm tra, nhưng không phát hiện được trường hợp nào mua bán cuống vé tại khu vực trạm thu phí số 1 trên quốc lộ 5. Tuy nhiên, nếu phát hiện trường hợp nào chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật” – đại diện lãnh đạo Công an huyện Văn Lâm cho biết.

Cũng theo vị đại diện lãnh đạo trên, hiện tại, lực lượng Công an huyện Văn Lâm vẫn được tăng cường tại khu vực trên để tuần tra, kiểm soát tình trạng mua bán cuống vé như báo chí phản ánh.

Nguyễn Dương