Hải Phòng

Vụ mẹ tử vong, con nguy kịch do TNGT: Người điều khiển ô tô gây tai nạn là cán bộ công an

(Dân trí) - Liên quan đến vụ TNGT khiến một phụ nữ mang thai 34 tuần buộc phải mổ bắt con và tử vong sau đó, cùng con trai 4 tuổi bị chấn thương, phải nhập viện... cơ quan chức năng vừa cho biết, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là cán bộ Công an TP Hải Phòng.

Vụ mẹ tử vong, con nguy kịch do TNGT: Người điều khiển ô tô  gây tai nạn là cán bộ công an - 1

Tài xế điều khiển xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy khiến mẹ tử vong, con nguy kịch là cán bộ Công an (ảnh CTV)

Theo bản tin được Công an thành phố phát đi vào hôm nay (15/11), trước đó vào khoảng 21h50', ngày 9/11, tại Km86+900, Quốc lộ 5, thuộc địa phận thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, xe gắn máy BKS 15AA - 066.63 do chị Đặng Thị Hương (SN 1997, ở Thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) đang mang thai 34 tuần tuổi điều khiển lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, trên xe chở con trai là Nguyễn Nam Hải (SN 2014 ), khi đi đến khu vực trên đã xảy ra va chạm với xe ô tô chưa rõ BKS cũng như người điều khiển.

Sau sự cố, chị Đặng Thị Hương và cháu Nguyễn Nam Hải bị thương nặng. Chị Hương được đưa đi cấp cứu, mổ để cứu con. Đến ngày 11/11, chị Hương tử vong. Cháu Nguyễn Nam Hải được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng mặt và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Ngay sau khi vụ TNGT xảy ra, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương tổ chức các biện pháp điều tra để truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Công an huyện An Dương  ngày 14/11 cũng đã phát đi thông báo gửi đến các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện tại TP Hải Phòng và Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cùng các cơ sở sửa chữa, buôn bán phụ tùng xe ô tô để truy tìm tài xế điều khiển xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy trong vụ TNGT trên.

Cùng ngày 14/11, anh Ngô Hải Tuấn  (SN 1974), là cán bộ Công an TP Hải Phòng (đang trong quá trình làm thủ tục xin thôi việc), đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương tự thú và khai nhận là người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Dương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

An Nhiên