Khánh Hòa:

Vụ lật xe trên đèo: Tài xế lao xe vào vách núi để tránh thảm họa rơi xuống vực?

(Dân trí) - Chiều 15/5, trao đổi với PV Dân trí, Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa Nguyễn Văn Dần cho biết, trước mắt đã xác định được vận tốc của xe khách chở 31 người bị lật trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) làm 3 người chết, 20 người bị thương.

“Qua trích xuất thiết bị giám sát hành trình thì tốc độ của tài xế đang chạy lúc đó là 46 km/h”, Giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa nói.

Theo tìm hiểu, khu vực trên đường đèo Khánh Lê có nhiều đoạn được cắm biển báo quy định tốc độ cho các xe lưu thông, trong đó, khu vực xảy ra vụ lật xe khách kể trên quy định tốc độ cho phép là không quá 50 km/h.

Hiện trường vụ lật xe khách chở 31 người, làm 3 người tử vong ở đèo Khánh Lê, Khánh Hòa
Hiện trường vụ lật xe khách chở 31 người, làm 3 người tử vong ở đèo Khánh Lê, Khánh Hòa

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết vẫn đang đang tiếp tục điều tra, chưa khởi tố vụ án lật xe khách trên đèo Khánh Lê.

“Chúng tôi phải trưng cầu các cơ quan chuyên môn, giám định viên để làm rõ”, lãnh đạo này nói. Công an huyện Khánh Vĩnh vẫn đang tiếp tục khám nghiệm phương tiện.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - ông Nguyễn Văn Xáng - chiều 15/5 cho biết, hiện còn 9 nạn nhân trong vụ lật xe khách kể trên đang được điều trị tại bệnh viện này.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 12/5, xe khách mang BKS 51B.11563 lưu thông trên quốc lộ 27C, hướng Đà Lạt - Nha Trang. Khi đến Km56+150 (thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) thì xe bất ngờ bị lật nghiêng, để lại dấu vết trượt dài hàng chục mét trên đường.

Mất toàn bộ cánh tay trái, nằm trên giường bệnh, nam tài xế xe khách là anh Hồ Tấn Đức (44 tuổi, TPHCM) cho rằng, khi đổ đèo chiếc xe lao xuống rất nhanh, anh nhấn phanh hết cỡ nhưng xe vẫn lao đi.

Trong giây phút ấy, anh cho xe lách qua phía núi để tránh thảm họa rơi xuống vực thì xe bị lật nghiêng. "Tôi dậm thắng hết cỡ, dậm hết chân luôn mà xe vẫn lao xuống”, anh Đức nói.

Nhiều nhân chứng là cán bộ hưu trí tỉnh Yên Bái đi trên xe khách bàng hoàng cho hay, trước khi xe bị lật, chiếc xe có dấu hiệu chòng chành, chao đảo liên tục tầm 100 mét.


Nam tài xế xe khách cho rằng đã cố gắng đưa xe sang phía núi để tránh thảm họa xe khách rơi xuống vực thẳm.

Nam tài xế xe khách cho rằng đã cố gắng đưa xe sang phía núi để tránh thảm họa xe khách rơi xuống vực thẳm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Viết Hảo