Hải Dương:

Vụ lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách: Tại sao không xử lý hình sự?

(Dân trí) - Trước những thắc mắc của dư luận, ông Bùi Hữu Uyển- Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương đã lên tiếng giải thích việc không đề nghị xử lý hình sự đối với bà Nguyễn Thị Bách Diệp- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành dù vi phạm rất nghiêm trọng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Như Dân trí đã phản ánh, bà Nguyễn Thị Bách Diệp - Giám đốc và ông Đồng Xuân Thành- Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành (Hải Dương) đã bị cách chức vì chỉ đạo lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ để rút tiền ngân sách nhà nước và để ngoài sổ sách nguồn thu của đơn vị với tổng số tiền 812 triệu đồng.

Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương nhấn mạnh, vi phạm của bà Nguyễn Thị Bách Diệp là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Kim Thành, làm mất uy tín của tổ chức đảng và đảng viên.

Những sai phạm mới phát hiện được tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành đang gây rúng động dư luận địa phương.
Những sai phạm mới phát hiện được tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành đang gây rúng động dư luận địa phương.

Bà Diệp đã thống nhất chủ trương cùng ông Đồng Xuân Thành trong 2 năm liền 2016-2017 không tổ chức mở lớp nhưng chỉ đạo thiết lập khống hồ sơ 27 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, dẫn đến 2.754 lượt học viên là đảng viên, cán bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện Kim Thành không được học tập, nghiên cứu toàn bộ chương trình về Học tập, nghiên cứu Nghị quyết XII của Đảng; cập nhật kiến thức mới, các chuyên đề và một số chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Tổng số tiền do lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ để rút tiền ngân sách nhà nước và để ngoài sổ sách nguồn thu của đơn vị là 812 triệu đồng. Trong đó, thực chi vào một số nội dung là 238 triệu đồng, còn lại số tiền trên 574 triệu đồng, bà Diệp, ông Thành, bà Tuyết, ông Ngọc đã cùng nhau thống nhất trong một nhóm 4 người, lập quỹ trái phép, sử dụng trái quy định, không giải trình được nội dung chi…

Thời gian qua dư luận tại tỉnh Hải Dương cho rằng việc xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, lãnh đạo để xảy ra sai phạm kéo dài tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành chưa tương xứng, còn “nhẹ tay”.

Trả lời thắc mắc của PV Dân trí, ông Bùi Hữu Uyển - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương đánh giá việc xử lý những cán bộ liên quan là thoả đáng.

“Tại sao các ông kết luận những sai phạm đó có tính chất rất nghiêm trọng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhưng lại không chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm hình sự?”. Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Hữu Uyển nói: “Chúng tôi đã mời công an vào cuộc, xác minh xem có dấu hiệu hình sự hay không rồi chứ. Ở đây không có tư túi cá nhân. Cách chức Huyện uỷ viên, cách chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị với bà Diệp rồi, chả còn gì cả. Có chuyện tư túi cá nhân thì mới đưa ra hình sự”.

Ông Uyển khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương đã “họp dăm lần, bảy lượt” trước khi đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Bách Diệp. Việc bà Diệp và những cán bộ liên quan đã “khắc phục rất nhanh” số tiền sai phạm, nộp lại ngân sách Nhà nước cũng được Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hải Dương coi là tình tiết giảm nhẹ.

PV Dân trí nhiều lần liên lạc với ông Nguyễn Hữu Tiến - Bí thư Huyện uỷ Kim Thành để tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật đối với những cá nhân khác có trách nhiệm liên quan trong sự việc rúng động tại địa phương này nhưng đều bị từ chối.

Thế Kha